Nga tuyên bố bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 23-3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow.
Cảnh sát phong tỏa con đường dẫn tới hiện trường vụ tấn công

Cảnh sát phong tỏa con đường dẫn tới hiện trường vụ tấn công

FSB cho hay, các nghi phạm bị bắt bao gồm “4 kẻ khủng bố có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố ở Crocus”. Công tác điều tra để truy tìm những đồng phạm khác đang được tiến hành.

FSB nói rằng, sau khi thực hiện vụ tấn công vào tối 22-3, “thủ phạm đã cố gắng trốn thoát bằng ô tô, chạy về phía biên giới Nga-Ukraine”. “Những tên tội phạm có ý định vượt qua biên giới Nga-Ukraine và có những liên hệ liên quan ở phía Ukraine”, cơ quan này cho biết thêm.

Theo FSB, “cả 4 kẻ khủng bố” đã bị bắt tại vùng Bryansk của Nga trong vòng vài giờ do các hành động phối hợp chặt chẽ của cơ quan an ninh và cảnh sát. Những kẻ bị bắt giữ hiện đang được chuyển đến Moscow.

FSB cho biết vụ tấn công vào Crocus City Hall đã được “lên kế hoạch cẩn thận”, với việc thủ phạm sử dụng vũ khí đã được cất giữ từ trước.

Ủy ban Điều tra Nga cũng xác nhận 4 nghi phạm “thực hiện vụ tấn công khủng bố” vào Crocus City Hall, đã bị giam giữ tại vùng Bryansk, “không xa biên giới với Ukraine”.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin trên.