Thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố tại Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và lãnh đạo các nước trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Thủ đô Matxcơva của Nga vào tối 22-3.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Một phát ngôn viên cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ tấn công tại Nga “bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất”.

“Tổng thư ký Liên hợp quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình tang quyến, người dân và Chính phủ Liên bang Nga. Ông cầu chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục”, Phó phát ngôn Farhan Haq nói.

Theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông “cực lực lên án vụ tấn công khủng bố” do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại Nga. Ông nói rằng Pháp đoàn kết với các nạn nhân của vụ xả súng.

Người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại của Ủy ban châu Âu, ông Peter Stano cho biết Liên minh châu Âu (EU) “bị sốc và kinh hoàng” trước các báo cáo về vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở Nga.

Ông Stano nhấn mạnh, EU “lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường”.

Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin.

“Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này. Những hình ảnh thật khủng khiếp và nặng nề”, Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói.

Trong khi đó, theo cập nhật mới nhất từ một số nguồn tin tại Nga, tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới 62 người. Hiện lực lượng chức năng Nga vẫn chưa tìm kiếm được hết tất cả các phòng trong Crocus City Hall và số người thiệt mạng còn có thể còn tăng lên.