Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cần phải bảo vệ dân thường tại Dải Gaza trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 7-12. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Israel đang triển khai tấn công trên bộ từ phía bắc xuống phía nam Gaza với mục tiêu nhằm vào Hamas.

Trong cuộc điện đàm, ông Biden bày tỏ quan ngại sâu sắc cho các con tin còn ở lại Gaza. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tập trung vào việc trả tự do cho các con tin còn lại.

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ dân thường, cũng như chia tách người dân với Hamas, trong đó có các hành lang cho phép người dân di chuyển một cách an toàn, rời khỏi các “khu vực giao tranh chỉ định”.

Người đứng đầu Nhà Trắng hoan nghênh quyết định gần đây của Israel, cho phép một lượng nhiên liệu hạn chế được chuyển vào phía nam Gaza, nhưng cũng nhấn mạnh cần phải sớm có thêm hỗ trợ.

Ông cũng nhắc lại quan ngại về các “hành động bạo lực quá khích” chống lại người Palestine ở khu Bờ Tây.