Tổng thống Mỹ điều 7.000 quân đến Đức giữa căng thẳng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ điều 7.000 quân đến Đức, khẳng định các binh sĩ Mỹ sẽ không chiến đấu với quân đội Nga ở Ukraine, nhưng sẽ hỗ trợ các đồng minh NATO.
Binh sĩ Mỹ được điều đến châu Âu lần này là lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào tháng trước

Binh sĩ Mỹ được điều đến châu Âu lần này là lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào tháng trước

Lầu Năm Góc ngày 24-2 xác nhận, Mỹ sẽ triển khai khoảng 7.000 binh sĩ tới Đức trong bối cảnh Washington cáo buộc Nga “xâm lược” Ukraine. Tổng thống Joe Biden tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không vào Ukraine, và lực lượng này sẽ chỉ bảo vệ lãnh thổ NATO.

Ông Biden nói với các phóng viên rằng, nhóm quân được cử ra nước ngoài lần này là một phần của lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào tháng trước. Theo Lầu Năm Góc, đơn vị tham gia là một lữ đoàn thiết giáp và các yếu tố hỗ trợ.

Những binh sĩ này nằm trong danh sách cải tổ các lực lượng Mỹ đã có mặt ở châu Âu mà ông Biden đã ra lệnh hôm 23-2. Khoảng 800 binh sĩ từ Italia đã được lệnh tới các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania, trong khi 32 máy bay trực thăng tấn công Apache đến Ba Lan và 8 máy bay phản lực F-35 khác tới các căn cứ không xác định ở Đông Âu.

Cam kết ủng hộ chính phủ Kiev, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine, cùng với đó là khoảng 600 triệu USD hỗ trợ quân sự đã được cung cấp trong thời gian ông nhậm chức đến nay.

NATO cũng đang kích hoạt các kế hoạch ứng phó và tập hợp một “lực lượng sẵn sàng cao”, tương đương khoảng 10.000 quân để có thể triển khai nếu cần thiết. Tổng thống Mỹ mô tả khối quân sự này hiện “đoàn kết và quyết tâm hơn bao giờ hết”.

Vào đầu ngày 24-2, Matxcơva thông báo rằng quân đội Nga sẽ tiến vào Ukraine để “phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa” “chế độ” Kiev đã trải qua 8 năm gây chiến với người dân Donbass, từ chối đàm phán và đe dọa có được vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ cho rằng các hành động của Nga là gây hấn "vô cớ và phi lý".