Tổng thống Ukraine than thở bị NATO 'bỏ rơi' khi Nga tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky than thở bị NATO “bỏ rơi” trước các cuộc tấn công quân sự của Nga nhưng cam kết ở lại Thủ đô mặc dù ông đang là “mục tiêu số 1”.

Trong bài phát biểu qua video thứ hai tối 24-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Theo dữ liệu sơ bộ, thật không may, chúng tôi đã mất 137 người, những công dân của chúng tôi, 10 trong số họ là sĩ quan, và 316 người bị thương”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng, các lực lượng Ukraine và Nga giao chiến trong nhiều giờ hôm 24-2 trên một sân bay quan trọng ở Hostomel, ngoại ô Kiev. Sau đó, quân đội Ukraine đã chống trả được quân Nga.

“Họ đã bảo vệ gần như toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, nơi phải hứng chịu những đòn giáng trực tiếp. Họ giành lại được cái mà kẻ thù đã chiếm giữ được. Ví dụ, Hostomel gần Kyiv. Điều này mang lại sự tự tin hơn cho thủ đô”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 24-2-2022

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 24-2-2022

Ông Zelensky cũng than thở về phản ứng của NATO trước các cuộc tấn công quân sự của Nga, nói rằng người Ukraine “bị bỏ lại một mình trong việc bảo vệ nhà nước của chúng tôi”. “Hôm nay, tôi hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có gia nhập NATO hay không. Tôi đã hỏi trực tiếp. Mọi người đều sợ. Họ không trả lời”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng xua tan tin đồn rằng ông đã rời khỏi Kiev và rằng gia đình ông đã rời khỏi đất nước. “Tôi ở lại thủ đô, ở lại với người dân của tôi. Trong ngày, tôi đã tổ chức hàng chục cuộc hội đàm quốc tế, trực tiếp điều hành đất nước. Gia đình tôi cũng ở Ukraine. Các con tôi cũng ở Ukraine. Gia đình tôi không phải là những kẻ phản bội. Nhưng tôi không có quyền nói bây giờ chúng đang ở đâu”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng “kẻ thù” đã đánh dấu ông là mục tiêu số 1 và gia đình ông là mục tiêu số 2.

Người đứng đầu chính phủ Ukraine cho biết, có thông tin rằng các nhóm phá hoại của kẻ thù đã vào Kiev. “Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu người Kiev hãy cẩn thận, tuân theo quy tắc giới nghiêm”.

Kết thúc bài phát biểu, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Ông nói: “Chúng ta cần bàn về chấm dứt cuộc xâm lược này. Chúng ta cần nói về một lệnh ngừng bắn”.