Tổng thống Hàn Quốc cố gắng nối lại đàm phán với Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa lên tiếng khẳng định sẽ cố gắng hết sức hồi sinh tiến trình đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian ông còn đương nhiệm.

"Tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Hòa bình mà chúng ta đang có hiện nay là rất mong manh, có thể bị lung lay bất kỳ lúc nào", Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Time vào hôm 24-6.

Theo Tổng thống Moon, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là người chân thật, nhiệt tình, có quyết tâm mạnh mẽ, đồng thời hiểu rõ những gì đang xảy ra trên thế giới. Ông cho rằng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không muốn thế hệ sau phải chịu gánh nặng của vũ khí hạt nhân nên muốn để lại một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in sẽ kết thúc vào tháng 5-2022.

Ông Moon Jae-in sẽ cố gắng hết sức để nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Ông Moon Jae-in sẽ cố gắng hết sức để nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Vào hôm 23-6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã từ chối lời đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân của Mỹ, cho biết hiện Bình Nhưỡng chưa cân nhắc khả năng liên lạc với Washington.

Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Seoul của đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Sung Kim cho biết, Washington sẵn sàng đối thoại mọi lúc mọi nơi với Bình Nhưỡng.

Theo giới chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden có quan điểm kết hợp giữa cách tiếp cận trực tiếp của cựu Tổng thống Donald Trump và chính sách "kiên nhẫn chiến lược" của cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, Washington cũng sẽ không nới lỏng trừng phạt trước khi Triều Tiên có các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.