Tối đa 5.000 khán giả được vào sân xem tứ kết Cúp Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-9, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam sẽ chính thức "kích hoạt" trở lại sau quãng nghỉ dịch Covid-19 bằng 4 cặp đấu tứ kết Cúp quốc gia.
Sân Bà Rịa sẽ đón 5.000 khán giả tới xem trận tứ kết Cúp quốc gia chiều 11-9

Sân Bà Rịa sẽ đón 5.000 khán giả tới xem trận tứ kết Cúp quốc gia chiều 11-9

Trước những thông tin tích cực từ công tác phòng chống dịch tại Việt Nam, Công ty VPF đã quyết định khởi động trở lại các giải chuyên nghiệp, bắt đầu bằng vòng tứ kết Cúp quốc gia ngày 11 và 12-9.

Khởi đầu vòng đấu là cuộc chạm trán giữa đội đang xếp đầu bảng hạng Nhất - CLB Bà Rịa Vũng Tàu tiếp đội hạng 5 V-League - CLB TP.HCM lúc 17h ngày 11-9. Kế đó lúc 19h15, chủ nhà Hà Nội tiếp đại diện còn lại của hạng Nhất là CLB Cần Thơ trên sân Hàng Đẫy. Hai cặp đấu còn lại diễn ra trong ngày 12-9 là Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh (18h) và Viettel - Bình Dương (19h15).

Đáng chú ý ở trận đấu sớm nhất trên sân Bà Rịa, tối đa 5.000 khán giả sẽ được phép vào sân, theo quyết định vừa được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt. Đây cũng là sân đấu duy nhất của vòng tứ kết Cúp quốc gia mở cửa đón khán giả.

Khán giả tới sân Bà Rịa phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào theo dõi trận đấu.

Bên cạnh đó, ban tổ chức giải cũng yêu cầu tất cả thành viên 8 CLB dự vòng tứ kết Cúp quốc gia phải xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và chỉ những cá nhân đủ điều kiện sức khoẻ mới được tham gia sự kiện.

Sự trở lại của hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia và Cúp quốc gia nói riêng sau 1,5 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19 đã ngay lập tức làm "nóng" không khí bóng đá ở nhiều địa phương.

Người dân Bà Rịa Vũng Tàu xếp hàng chờ mua vé trong phiên mở bán sáng 9-9

Người dân Bà Rịa Vũng Tàu xếp hàng chờ mua vé trong phiên mở bán sáng 9-9

Tại Bà Rịa Vũng Tàu trong sáng nay (10-9), người hâm mộ đổ về điểm bán vé, song nhiều người phải ra về mà không mua được vé.

Thị trường "chợ đen" sôi động với những lời rao bán vé cao gấp 4-5 lần mệnh giá gốc, phần nào cho thấy sức nóng của trận đấu cũng như "cơn khát" bóng đá của người hâm mộ.

Ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Việt Nam, Thái Lan cũng sẽ tái khởi động hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia bằng các trận đấu vòng 5 giải VĐQG ngày 12-9 tới. Nhờ công tác phòng dịch đạt kết quả tốt nên Chính phủ Thái Lan chấp thuận cho các CLB mở cửa đón khán giả vào sân.

Trong khi đó, một số quốc gia khác tiếp tục "đóng băng" hoạt động thể thao vì chưa kiểm soát được dịch.