[Tin nhanh tối 9-2-2022] Ghen tuông, ‘phi công trẻ’ sát hại nhân tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Ghen tuông, “phi công trẻ” sát hại nhân tình; Xác minh đối tượng tung tin giả về sỹ quan hy sinh ở Uganda; Truy tìm giám đốc công ty tổ chức thi hoa hậu “chui” ở TP.HCM; Anh ném túi xăng thiêu chết em ruột; Năm 2022, Pfizer dự đoán đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử; Trung Quốc đòi Mỹ hủy thương vụ vũ khí với Đài Loan.

Xác minh đối tượng tung tin giả về sỹ quan hy sinh ở Uganda

Sáng 9-2, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xác minh đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội về việc một sỹ quan gìn giữ hòa bình hy sinh tại Uganda. Trước đó, thông tin xuất phát từ một tài khoản trên mạng xã hội Tik Tok là Đào Minh T khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ có thể bị phạt tù lên đến 3 năm.

Truy tìm giám đốc công ty tổ chức thi hoa hậu “chui” ở TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát tình nghi Nguyễn Bảo Linh (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước) mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi hoa hậu, vẫn phối hợp với một số cá nhân tổ chức cuộc thi này hồi tháng 11-2020.

Nhiều lùm xùm sau cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020

Nhiều lùm xùm sau cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020

Các thí sinh tham dự giải, trong đó có bà Q.H.L. (đạt giải hoa hậu) sau đó đã tố cáo ban tổ chức lợi dụng cuộc thi để chiếm đoạt tài sản. Riêng bà L. đã chi không dưới 1 tỷ đồng để được trao giải.

Ghen tuông, “phi công trẻ” sát hại nhân tình

Nguyễn Minh Sang (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) đang bị Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Sáng 9-2, Sang bị tổ công tác Công an phường Thuận giao, TP Thuận An đi tuần tra trên tuyến đường D2 trong KDC Thuận Giao vây bắt khi cầm hung khí bỏ chạy. Thanh niên này khai nhận, vừa chém chết chị Nguyễn Thị Hương Ly (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) tại nhà trọ. Được biết, nạn nhân đã có con riêng và sống chung với Sang như vợ chồng, do ghen tuông nên "phi công" này đã sát hại nhân tình.

Anh ném túi xăng thiêu chết em ruột

Chiều 9-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết đã khám nghiệm tử thi Lê Anh Tri (SN 1989, trú ở thôn Long Phước, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) để có căn cứ điều tra và xử lý vụ việc anh trai ném túi xăng thiêu em ruột, khiến nạn nhân tử vong ngày 8-2.

Lực lượng công an lấy lời khai của đối tượng Lê Anh Tùng

Lực lượng công an lấy lời khai của đối tượng Lê Anh Tùng

Trước đó, chiều 23-1, Lê Anh Tùng (SN 1984, anh trai Tri) uống rượu với bạn bè nên mệt, nhờ mẹ chăm vườn hoa tết của mình. Tri thấy vậy lên tiếng trách móc dẫn đến hai anh em cãi vã. Dù được mọi người khuyên can, Tùng vẫn mua xăng ném vào người em trai rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong sau hơn nửa tháng cấp cứu và điều trị.

Năm 2022, Pfizer dự đoán đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử

Năm 2022, hãng dược Pfizer (Mỹ) dự đoán sẽ thu về 102 tỷ USD - con số cao nhất trong lịch sử. Trong đó, có 32 tỷ USD là doanh thu từ vaccine, và 22 tỷ USD là doanh thu từ thuốc kháng virus Paxlovid.

Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer là loại vaccine đầu tiên được cơ quan y tế Mỹ cấp phép đầy đủ sau nhiều tháng chỉ được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Trong khi đó, thuốc kháng virus Paxlovid đã được chấp thuận sử dụng khẩn cấp ở 40 quốc gia. Hiện vaccine Pfizer là “một trong những sản phẩm sinh lời nhất trong lịch sử”.

Trung Quốc đòi Mỹ hủy thương vụ vũ khí với Đài Loan

Trung Quốc yêu cầu Mỹ lập tức hủy thương vụ vũ khí 100 triệu USD với Đài Loan vì “gây tổn hại chủ quyền, lợi ích an ninh” nước này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu tại cuộc họp báo hôm 8-2.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ duyệt bán thiết bị và dịch vụ trị giá 100 triệu USD để đảo Đài Loan duy trì, bảo dưỡng và cải tiến tên lửa phòng không Patriot. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với đảo Đài Loan, song là bên cung cấp vũ khí lớn nhất để hòn đảo phòng thủ.