[Tin nhanh sáng 8-2-2022] Lừa bán chồn hương qua Facebook, chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Lừa bán chồn hương qua Facebook, chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng; 53 tỉnh, thành cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường trong tuần này; Xô xát do mâu thuẫn gia đình, vợ cầm kéo đâm chồng tử vong; Anh bắn hơn 100 phát đại bác mừng 70 năm Nữ hoàng trị vì; Phá sập cầu cao 70m trong chớp mắt.

Lừa bán chồn hương qua Facebook, chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố bị can, bắt Lâm Quốc Tý (32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lâm Quốc Tý tại cơ quan công an. Ảnh: TTO

Lâm Quốc Tý tại cơ quan công an. Ảnh: TTO

Trước đó, khoảng tháng 9-2021, một người dân ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thấy tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Chuột Miền Tây” do Lâm Quốc Tý đăng ký và làm chủ có đăng bán chồn hương nên nhắn tin với Tý để mua con giống.

Sau khi người mua chuyển tiền cho Tý thì đối tượng này tắt điện thoại, chặn Facebook. Nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT đã bắt được Lâm Quốc Tý. Đến lúc bị bắt, Tý đã lừa được hàng chục người tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

53 tỉnh, thành cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường trong tuần này

Tối 7-2, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh khối mầm non và khối tiểu học đi học trực tiếp trong tháng 2. Trong số đó, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7-2 đến 14-2.

Học sinh trường Tiểu học Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách phòng dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

Học sinh trường Tiểu học Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách phòng dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

Ở khối trung học cơ sở, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2, trong đó có 57/63 tỉnh, thành phố cho 100% số học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8-2. Ở khối trung học phổ thông, 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào ngày 7-2. Với khối đại học, 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14-2.

Xô xát do mâu thuẫn gia đình, vợ cầm kéo đâm chồng tử vong

Ngày 7-2, các ngành chức năng huyện Cái Bè và tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ vợ đâm chồng tử vong tại xã An Thái Đông.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, vợ chồng ông Lê Hoàng Vũ (42 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Oanh (39 tuổi) ngụ ấp Chợ, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi dẫn đến xô xát, Oanh cầm cây kéo (loại kéo làm cá) đâm trúng vào bụng người chồng. Do vết thương quá nặng, ông Vũ tử vong ngay sau đó. Oanh đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Anh bắn hơn 100 phát đại bác mừng 70 năm Nữ hoàng trị vì

Tiếng đại bác vang vọng tại Thủ đô London của Anh từ 12h (giờ địa phương) ngày 7-2 khi khẩu đội pháo binh hoàng gia bắn 41 loạt đạn ở Công viên Green Park, gần Cung điện Buckingham. Một giờ sau, 62 loạt đại bác tiếp tục vang lên từ Tháp London, nơi lưu giữ các vương miện của Vương quốc Anh.

Đại bác được bắn gần Tháp London vào ngày 7-2

Đại bác được bắn gần Tháp London vào ngày 7-2

Đây là màn khởi đầu cho loạt sự kiện kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Phá sập cầu cao 70m trong chớp mắt

Các kỹ sư dùng 120 kg thuốc nổ phá hủy cây cầu cao 70m trong vài giây, lập kỷ lục về cầu cao nhất bị đánh sập tại Đức.

Quá trình phá dỡ diễn ra hôm 6-2 khi các kỹ sư gài 120 kg thuốc nổ vào 16 trụ của cầu cạn Rinsdorf gần Wilnsdorf, bang Bắc Rhine-Westphalia của Đức. Cây cầu dài 500m, cao 70m, đổ sập trong vài giây sau khi các khối thuốc nổ được kích hoạt. Vụ nổ không gây hư hại cho cầu mới bên cạnh.