[Tin nhanh tối 7-7-2022] Bắt giữ kẻ giết người sau 28 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể; Bắt giữ kẻ giết người sau 28 năm trốn truy nã; Nhóm đối tượng dàn cảnh chen lấn, móc túi trong bệnh viện; Thủ tướng Anh chấp nhận từ chức; Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt quy định phòng chống Covid-19.

Khởi tố đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể

Ngày 7-7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Ngọc Hưng (27 tuổi, trú tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội Giết người.

Hưng có mâu thuẫn với em rể là B.S.H (28 tuổi). Trưa 6-7, Hưng mang theo dao tự chế dài khoảng 1,34m vào tiệm cắt tóc bằng cửa sau. Hưng vung dao chém H khi H đang ngồi cắt tóc. H giơ tay đỡ nhát chém nên đã bị đứt lìa bàn tay trái. Hưng tiếp tục truy sát chém H nhiều nhát. Sau đó, Hưng bỏ về nhà và đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt giữ kẻ giết người sau 28 năm trốn truy nã

Ngày 7-7, Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) thông tin công an huyện vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1974, trú tại xã Phú Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người. Dũng đã trốn lệnh truy nã suốt 28 năm.

Nguyễn Đăng Dũng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Đăng Dũng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Năm 1994, sau khi gây án tại TP. Hồ Chí Minh, Dũng đã lẩn trốn. Hắn thay đổi thông tin, sống dưới vỏ bọc là một người lương thiện. Thời gian gần đây, Dũng về huyện Tây Hòa làm việc và cưới vợ. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng.

Nhóm đối tượng dàn cảnh chen lấn, móc túi trong bệnh viện

Ngày 7-7, Công an quận 5, TP. HCM thông tin đơn vị vừa bắt giữ Võ Thị Mai Thy (48 tuổi) cùng ba đồng phạm về hành vi Trộm cắp tài sản.

Sáng 5-7, Thy cùng nhóm đối tượng giả vờ xếp hàng lấy số thứ tự khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhóm đứng sau cố tình chen lấn, xô đẩy nhằm để Thy áp sát một phụ nữ móc ví tiền, rồi chuyền qua tay cho đồng bọn.

Thời điểm bị phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ chiếc ví có 5 triệu đồng. Nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công 10 vụ trộm khác ở nhiều bệnh viện tại TP. HCM.

Thủ tướng Anh chấp nhận từ chức

Ngày 7-7, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chấp nhận từ chức. Đồng thời, ông cũng sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ - đảng cầm quyền tại Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Telegraph)

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Telegraph)

Hiện, có khoảng 40 quan chức trong chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã từ chức. Trong đó có cả những vị trí chủ chốt như: Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Y tế, Quan chức cấp cao phụ trách xứ Wales…

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt quy định phòng chống Covid-19

Mới đây, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ban hành quy định siết chặt phòng chống Covid-19.

Yêu cầu bắt buộc những người muốn vào một số địa điểm công cộng phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19. Cụ thể, người dân phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine trước khi vào các khu vực như: phòng tập thể thao, bảo tàng, thư viện… Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11-7.