[Tin nhanh tối 6-7-2022] Nghi án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-7-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nghi án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ ở Tuyên Quang; Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam; Hiệu phó bị bắt vì dâm ô nữ sinh; Ukraine kêu gọi phương Tây chuyển tên lửa phòng không hiện đại hơn. 

Nghi án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ ở Tuyên Quang

Chiều 6/7, một lãnh đạo xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đang điều tra việc một bé gái 12 tuổi nghi bị cha dượng hiếp dâm. Người đàn ông liên quan trong vụ án bị tố giác là T.Q.T, trú tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai.

Trước đó, chị T.T.Ng (ở Sơn Dương, Tuyên Quang) về ở và sống chung với T. như 2 vợ chồng, cả 2 làm nghề thợ xây. Được biết, cháu D. B.Tr (SN 2010, là con riêng của chị Ng.) có lên nhà mẹ đẻ ở, thời gian gần đây có biểu hiện lạ, gia đình gặng hỏi thì cháu Th. cho biết bị cha dượng hãm hiếp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam

Ngày 6/7, Giám thị Trại giam Xuân Phước (trại giam A20 thuộc Bộ Công an đóng tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên) xác nhận đơn vị đã phát lệnh truy nã phạm nhân trốn trại Bùi Văn Út (28 tuổi, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Phạm nhân Phạm Văn Út

Phạm nhân Phạm Văn Út

Trước đó vào khoảng 15h ngày 6/7, Út đã trèo tường trốn khỏi Trại giam Xuân Phước trong khi thụ án tội Trộm cắp tại sản. Phạm nhân thụ án một năm tù, chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn nhưng đã bỏ trốn. Hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang truy bắt tên tội phạm này. Công an Phú Yên đề nghị nếu cá nhân nào phát hiện phạm nhân Út, báo ngay cho cảnh sát để kịp thời phối hợp truy bắt.

Phó Hiệu trưởng bị bắt 'vì dâm ô nữ sinh'

Ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Trác, 44 tuổi, Phó Hiệu trưởng trường THCS Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bị bắt với cáo buộc dâm ô nữ sinh tại phòng làm việc.

Theo điều tra, hồi đầu tháng 5, sau khi thi học kỳ, ông Trác đã gọi nữ sinh lớp 9 đến phòng làm việc và có các hành vi như ôm, ghì chặt vào người, sờ soạng thân thể, hôn má... Gia đình nữ sinh đã tố cáo sự việc với công an. Trong bản giải trình, ông Trác chỉ thừa nhận "vô tình đụng vào người" nữ sinh khi bé đứng lên và "sờ vào nốt ruồi trên mặt em" chứ không dâm ô hay sàm sỡ. Tuy nhiên, Công an huyện Bến Cầu xác định ông Trác có hành vi như tố cáo.

Canada phải vứt bỏ gần 14 triệu liều vaccine Covid-19

Bộ Y tế Canada cho biết, phải vứt bỏ khoảng 13,6 triệu liều vaccine AstraZeneca do không tìm được bên tiếp nhận trước khi hết hạn sử dụng. Sau những lo ngại về phản ứng đông máu hiếm gặp sau tiêm vaccine của AstraZeneca, Canada chuyển sang sử dụng vaccine công nghệ mRNA từ Pfizer và Moderna.

Tháng 7/2021, Canada cam kết tặng khoảng 17,7 triệu liều vaccine AstraZeneca còn lại. Nhưng đến ngày 5/7, Bộ Y tế Canada cho biết, họ vẫn còn tồn 13,6 triệu liều đã hết hạn sử dụng và sẽ phải vứt bỏ. Khoảng 85% dân Canada được coi là đã tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ này trên thế giới là 61%, trong khi ở các nước nghèo nhất mới chỉ đạt 16%.

Ukraine kêu gọi phương Tây chuyển tên lửa phòng không hiện đại hơn

Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp tổ hợp phòng thủ hiện đại hơn, khi lưới phòng không hiện nay không chặn được đòn tập kích của Nga. Ông Zelensky cho rằng giới chức Ukraine có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cơ bản cho dân chúng trước các đợt tập kích tên lửa của Nga. "Hoàn thành nhiệm vụ này không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, mà còn cần các đối tác thấu hiểu nhu cầu của Ukraine", ông Zelensky nói.