[Tin nhanh tối 30-3-2022] Mang súng đến nhà bạn gái để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Mang súng đến nhà bạn gái để giải quyết mâu thuẫn; Tạm giữ lượng lớn thực phẩm chức năng, kem trộn không rõ nguồn gốc; Chặt đứt đường dây ma túy “khủng” của cặp tình nhân; EU, Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tuần này; Chính phủ Anh cấp 25.500 thị thực cho người tị nạn Ukraine.

Mang súng đến nhà bạn gái để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 30-3, Trần Phước Thành (33 tuổi, trú huyện Cần Đước, Long An) đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Trần Phước Thành tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Trần Phước Thành tại phiên tòa xét xử

Ngày 24-10-2020, sau khi chia tay 1 năm, Thành mang theo khẩu súng lắp sẵn đạn cùng 6 viên đạn bỏ vào túi rồi đến nhà người yêu cũ là chị T.H. (28 tuổi) ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, Thành rút khẩu súng ra và bắn một phát vào đầu chị Hà, rồi nắm tóc, đập đầu chị H. xuống đất. Chị H. may mắn không chết và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tạm giữ lượng lớn thực phẩm chức năng, kem trộn không rõ nguồn gốc

Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa tạm giữ hơn 100kg kem trộn... không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh của chị L.T.K.O (SN 1998) trên đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê.

Bước đầu, L.T.K.O khai nhận, số lượng kem này sau khi nhận về sẽ trộn chung, sau đó đóng gói, dán nhãn mác tự in. Sản phẩm được quảng cáo trên các website, mạng xã hội... để tìm khách lẻ lẫn đại lý tiêu thụ.

Hơn 100kg kem trộn bị phát hiện tại tổng kho ở quận Thanh Khê

Hơn 100kg kem trộn bị phát hiện tại tổng kho ở quận Thanh Khê

Cũng tại kho hàng trên, Công an còn phát hiện và tạm giữ 130 hộp giảm cân, 47 hộp cao gừng tan mỡ và 131 hộp thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chặt đứt đường dây ma túy “khủng” của cặp tình nhân

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tạm giữ 3 đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán ma túy với tang vật gần 2kg.

Trước đó, tại khu vực quảng trường thuộc tổ 2, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, lực lượng chức năng bắt quả tang La Đức Thuận (SN 1967, trú huyện Trùng Khánh) đang mua bán trái phép 5 bánh heroin (tổng trọng lượng 1.761g). Qua lời khai của Thuận, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ Đàm Quang Hiến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Hà Khánh Châm (SN 1993, trú tại xóm 9, xã Bế Triều, huyện Hòa An, hiện sống cùng phòng trọ, có quan hệ tình cảm với Hiến) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

EU, Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tuần này

Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 1-4 tới. Thông tin này đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30-3.

Sự kiện này đã bị hoãn nhiều lần trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên xấu đi. Lần gần đây nhất hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc diễn ra là vào tháng 6-2020 và bằng hình thức trực tuyến.

Chính phủ Anh cấp 25.500 thị thực cho người tị nạn Ukraine

Ngày 30-3, Chính phủ Anh thông báo nước này đã cấp 25.500 thị thực cho người Ukraine theo kế hoạch tiếp nhận người tị nạn khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng trước.

Chính phủ Anh đang chịu sức ép liên quan việc tiếp nhận thêm người tị nạn Ukraine

Chính phủ Anh đang chịu sức ép liên quan việc tiếp nhận thêm người tị nạn Ukraine

Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy 22.800 thị thực đã được cấp theo chương trình gia đình Ukraine, trong đó có 2.700 thị thực được cấp theo chương trình tài trợ.

Với số lượng hàng triệu người rời khỏi Ukraine sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chính phủ Anh đang chịu sức ép liên quan việc tiếp nhận thêm người tị nạn.