[Tin nhanh sáng 30-3-2022] Hai vợ chồng 'hô biến' phòng khách thành sới gà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai vợ chồng “hô biến” phòng khách thành sới gà; Bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” xác lập kỷ lục về số người tham gia; Người có sở thích tự chế súng bị triệu tập; Đức đẩy nhanh kế hoạch thành lập sư đoàn sẵn sàng chiến đấu; Mỹ cấp phép tiêm mũi thứ 4 bằng vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna.

Hai vợ chồng “hô biến” phòng khách thành sới gà

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) mới đây đã ập vào ngôi nhà trên đường Bàu Làng (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), phát hiện Phan Thiết Hùng (55 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thu Hà (54 tuổi) cùng nhau đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Hiện trường sới gà bị công an triệt phá. Nguồn: Dân Trí

Hiện trường sới gà bị công an triệt phá. Nguồn: Dân Trí

Hai vợ chồng Hùng dùng phòng khách trong nhà làm sới gà, lôi kéo, thu hút số lượng người chơi đông đảo từ khắp nơi trên địa bàn thành phố, cá độ dưới hình thức đá gà. Công an đã tạm giữ 16 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời mời làm việc các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” xác lập kỷ lục về số người tham gia

Bài tập 7 động tác cơ bản “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trong cuộc thi cùng tên chính thức được xác lập kỷ lục Việt Nam về “Bài tập thu hút số lượng người tham gia, thực hiện video clip nhiều nhất”. Thông tin được đưa ra tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” tổ chức tại Hà Nội, tối 29-3.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức video clip ghi lại hình ảnh người dự thi luyện tập 7 động tác cơ bản của bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam ơi-Đánh bay Covid”. Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước với hơn 5.300 bài dự thi đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, thông qua vòng bình chọn online của cuộc thi, đã có hơn 164.000 người dùng tham gia bình chọn, tổng lượt truy cập website đạt trên 400.000 lượt.

Người có sở thích tự chế súng bị triệu tập

Sáng 29-3, Công an TP Hải Phòng cho hay Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập ông N.V.H. (70 tuổi, trú đường Hàm Nghi, phường Trại Chuối, Hồng Bàng) để làm rõ việc nhiều nhà trong khu đô thị Hoàng Huy Riverside bị vỡ kính. Theo nhà chức trách, ông H. đang làm nghề sửa chữa xe đạp. Do có sở thích, ông này tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt.

Khẩu súng ông H. giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Khẩu súng ông H. giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Thi thoảng, ông này có lên tầng 3 của nhà mình dùng súng ngắm bắn về biển báo giao thông phía dưới đường Hùng Vương hoặc vào các lá cây phía trước mặt. “Nhiều khả năng ô cửa kính của một số nhà phía khu đô thị Hoàng Huy bị vỡ là do đạn bi sắt bay lạc”, công an nhận định.

Đức đẩy nhanh kế hoạch thành lập sư đoàn sẵn sàng chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 29-3 nhấn mạnh nước này sẽ đẩy nhanh chiến lược củng cố sức mạnh quốc phòng với việc đưa 1 sư đoàn vào lực lượng sẵn sàng chiến đấu trước 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Binh sĩ Đức

Binh sĩ Đức

Hiện nay, Đức chưa có bất kỳ một sư đoàn sẵn sàng chiến đấu nào, trong khi ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh những năm 80 của thế kỷ trước, quốc gia châu Âu này có tới 12 sư đoàn như vậy.

Mỹ cấp phép tiêm mũi thứ 4 bằng vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna

Ngày 29-3, Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng vaccine phòng Covid-19 của Pfizer/BioNTech và của Moderna để tiêm mũi thứ 4 (hay còn gọi là mũi tăng cường thứ 2) cho những người trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này.

Bên cạnh đó, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ 4 cho nhóm đối tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị tổn thương. Cụ thể là trên 12 tuổi với vaccine của Pfizer/BioNTech và trên 18 tuổi với vaccine của Moderna. Mũi thứ 4 sẽ được tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi thứ 3, qua đó nhằm cung cấp sự bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn bệnh chuyển nặng và nguy cơ nhập viện.

Động thái trên diễn ra sau khi các nhà khoa học quan ngại về sự lây lan của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, vốn là nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng tại nhiều nước.