[Tin nhanh tối 29-3-2022] Bắt giữ đối tượng cắt gân tay bé trai để dằn mặt người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng cắt gân tay bé trai để dằn mặt người tình; Trưởng khoa bị tố cưỡng dâm xin thôi việc ở Đại học Luật; Công an TP.HCM làm việc với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni; Tranh cãi tiền hỗ trợ Covid-19, em chém anh lún sọ; Lý do Lầu Năm Góc muốn “khai tử” hàng chục chiến đấu cơ F-22; Nga - Ukraine kết thúc 4 giờ hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bắt giữ đối tượng cắt gân tay bé trai để dằn mặt người tình

Trương Quang Cường, 40 tuổi, có quan hệ tình cảm với người phụ nữ 31 tuổi ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi chia tay, ngày 25-3, Cường đến nhà anh ruột của người tình với ý định trả thù. Thấy hai đứa con của gia chủ đang chơi, hắn lấy dao cắt gân tay cậu bé 3 tuổi nhằm dằn mặt người tình. Theo kết quả giám định, cháu bé bị đứt dây thần kinh giữa, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân gấp 3 ngón, tổn hại sức khỏe 35%.

Đối tượng Trương Quang Cường

Đối tượng Trương Quang Cường

Ngày 28-3, Cường bị Công an huyện Nghĩa Hành bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng đã có 4 tiền án về cùng tội danh và trộm cắp tài sản.

Trưởng khoa bị tố cưỡng dâm xin thôi việc ở Đại học Luật

Theo lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội, nhà trường đã nhận được đơn xin nghỉ việc của ông L.M.T - Trưởng khoa tại trường này trước khi có đơn tố cáo ông này cưỡng bức một cô gái.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang xác minh thông tin phản ánh một cô gái trẻ bị một lãnh đạo bệnh viện, kiêm trưởng khoa một trường đại học ở Hà Nội đánh đập, cưỡng bức nhiều lần. Nạn nhân được định hướng sau khi tốt nghiệp sẽ tới bệnh viện làm việc nhưng liên tục bị vị lãnh đạo bệnh viện kia ép quan hệ tình dục, nếu không đồng ý sẽ bị phát tán clip nhạy cảm.

Công an TP Hồ Chí Minh làm việc với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Ngày 29-3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) lên làm việc để bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Vào tháng 10-2021, bà Hàn Ni gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Hàn Ni còn gửi đơn đến Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị xử lý bà Hằng về hành vi đe dọa giết người.

Tranh cãi tiền hỗ trợ Covid-19, em chém anh lún sọ

Chiều 29-3, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Em (34 tuổi, trú huyện Châu Thành) 7 năm tù tội giết người.

Hôm 13-9-2021, sau khi uống rượu say, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cầu Gò Đất (thuộc xã Bình An), Hoàng Em chất vấn anh ruột là Lê Hiền Lương (Công an ấp Gò Đất) về việc gia đình chưa nhận được tiền trợ cấp vì dịch bệnh. Sau đó, anh ta mang dao ra chém mạnh vào đầu anh Lương, khiến nạn nhân bị lún sọ.

Gây án xong, Hoàng Em đã đến Công an đầu thú. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Hoàng em gây ra cho anh trai mình là 37%.

Lý do Lầu Năm Góc muốn “khai tử” hàng chục chiến đấu cơ F-22

Quân đội Mỹ đang có ý định đưa 33 chiến đấu cơ F-22 Raptor về “nghĩa địa máy bay” tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở Tucson (bang Arizona) vì cho rằng việc nâng cấp số chiến đấu cơ đó quá tốn kém.

Chi phí nâng cấp những chiếc F-22 cũ rất đắt đỏ

Chi phí nâng cấp những chiếc F-22 cũ rất đắt đỏ

Lầu Năm Góc hy vọng kế hoạch này sẽ giúp quân đội Mỹ có thêm ngân sách để phát triển chương trình “Sự thống trị của chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo”. Nếu được Quốc hội thông qua, tổng số máy bay F-22 của Mỹ sẽ giảm từ 186 xuống còn 153.

Mặc dù vậy, chiến đấu cơ này vẫn là “nền tảng tác chiến trên không tốt nhất” của quân đội Mỹ nên chưa thể nghỉ hưu hàng loạt.

Nga - Ukraine kết thúc 4 giờ hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 29-3, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã hội đàm trong 4 giờ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung thảo luận là đảm bảo an ninh và thu xếp một lệnh ngừng bắn nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu hai bên có tiếp tục các cuộc thảo luận sang ngày thứ hai tại Istanbul hay không.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong hơn 2 tuần qua. Trước đó, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và vòng thứ 4 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.