[Tin nhanh tối 26-6-2022] Phát hiện 3 thi thể trong 1 gia đình tại đường thoát nước thải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-6-2022 gồm những nội dung sau: Phát hiện 3 thi thể trong 1 gia đình tại đường thoát nước thải; TP.HCM: Sập tường khiến một người tử vong tại Q.6;  Điều tra nhóm côn đồ truy sát người dân ngay trong bệnh viện; Phát hiện thi thể 20 thanh niên trong hộp đêm Nam Phi; Nga tuyên bố cấp tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus.

Phát hiện 3 thi thể trong 1 gia đình tại đường thoát nước thải

Chiều 26-6, Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ phát hiện 3 thi thể trong 1 gia đình, nổi trên đường thoát nước thải của 1 nhà máy cao su.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân, phát hiện tử thi của chị B.T.H (31 tuổi), anh L.C.L (35 tuổi) và con trai là L.C.H (13 tuổi) cùng ngụ ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên tại đường thoát nước thải bên ngoài bờ rào của 1 nhà máy mủ cao su đóng tại xã. Được biết, 2 vợ chồng chị H. và anh L. làm nghề cạo mủ cao su, cả gia đình đi cạo mủ cao su từ chiều 25-6 không trở về nhà.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa thi thể anh L. lên bờ
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa thi thể anh L. lên bờ

TP.HCM: Sập tường khiến một người tử vong tại Quận 6

Ngày 26-6, Công an Quận 6 (TP.HCM) đang điều tra vụ sập tường tại đường Đặng Nguyên Cẩn (phường 14) khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, nhóm công nhân khoảng 5 người tiến hành tháo dỡ công trình nhà ở đường Đặng Nguyên Cẩn. Trong lúc làm việc, bờ tường bất ngờ đổ sập.

Khu vực qua hiện trường được phong tỏa
Khu vực qua hiện trường được phong tỏa

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã xuất 5 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng cứu được 1 người bị thương và tìm thấy 1 người đã tử vong. Theo người dân địa phương, nhóm công nhân tháo dỡ căn nhà trên được khoảng 3 ngày thì xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Điều tra nhóm côn đồ truy sát người dân ngay trong bệnh viện

Hôm nay 26-6, Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ vụ anh Nguyễn Văn H. (SN 1981, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) bị một nhóm côn đồ chém trọng thương tại khu vực thuộc bệnh viện Mắt.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H., vụ việc xảy ra vào khoảng chiều 16-6, khi anh H đưa mẹ đẻ khám mắt. Trên đường đi đã xảy ra va chạm giao thông với 1 nhóm đối tượng. Khi đưa mẹ đến bệnh viện được 10 phút, anh H bị nhóm đối tượng trên xông vào hành hung và chém nhiều nhát lên cơ thể.

Anh H. bị chém nhiều nhát vào đầu, lưng, chân và tay
Anh H. bị chém nhiều nhát vào đầu, lưng, chân và tay

Một số nhân chứng ở hiện trường cho biết, nhóm tấn công anh H. có 4 người, thái độ rất côn đồ hung hãn, ra tay rất chuyên nghiệp. Hiện anh H. đã được làm giám định thương tích và đã được xuất viện về điều trị tại nhà.

Phát hiện thi thể 20 thanh niên trong hộp đêm Nam Phi

Ít nhất 20 người được tìm thấy đã chết tại hộp đêm ở thành phố East London, miền nam Nam Phi, có thể do ngộ độc khí gas.

Quán rượu xảy ra thảm kịch là Enyobeni, một tụ điểm nổi tiếng ở địa phương. Theo các nguồn tin, 17 thi thể "không có dấu hiệu bị thương rõ ràng, nằm ngổn ngang trên bàn và ghế". Một số thi thể dường như gục xuống sàn khi đang nhảy hoặc trò chuyện.

Đám đông tụ tập bên ngoài hộp đêm xảy ra thảm kịch ở East London, Nam Phi ngày 26-6
Đám đông tụ tập bên ngoài hộp đêm xảy ra thảm kịch ở East London, Nam Phi ngày 26-6

Những suy đoán ban đầu cho rằng các nạn nhân có thể đã tiếp xúc chất kịch độc, như một vụ rò rỉ khí gas, hoặc đã xảy ra giẫm đạp. Tuy nhiên, từ tình trạng và vị trí các thi thể, cảnh sát loại trừ khả năng xảy ra giẫm đạp.

Nga tuyên bố cấp tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 25-6, Tổng thống Lukashenko bày tỏ quan ngại về các chính sách "gây hấn", "đối đầu" và "đẩy lùi" của các nước láng giềng Lithuania và Ba Lan. Ông Lukashenko đề nghị Tổng thống Putin giúp Belarus đưa ra "phản ứng phù hợp" với các động thái của liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu gần biên giới Belarus.

Tổng thống Nga Putin (trái) gặp Tổng thống Belarus Lukashenko ở thành phố St Petersburg hôm 25-6
Tổng thống Nga Putin (trái) gặp Tổng thống Belarus Lukashenko ở thành phố St Petersburg hôm 25-6

Tại cuộc gặp này, điện Kremlin tuyên bố, Nga sẽ cung cấp cho Belarus các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân giữa lúc chiến sự tại Ukraine leo thang. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng đề nghị nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-25 của Belarus tại các nhà máy của Nga.