[Tin nhanh sáng 26-6-2022] Đột kích 2 quán bar, phát hiện cả súng đạn giấu dưới ghế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-6-2022 gồm những nội dung chính sau:  Đột kích 2 quán bar, phát hiện cả súng đạn giấu dưới ghế; Xe khách giường nằm lật nhào, hàng chục hành khách đập cửa kêu cứu; Nghi án phóng hỏa đốt nhà, 2 chị em tử vong; Xả súng khủng bố tại ba địa điểm ở Na Uy; Phát hiện xác chiến hạm Mỹ từ Thế chiến II đắm ở độ sâu kỷ lục thế giới.

Đột kích 2 quán bar, phát hiện cả súng đạn giấu dưới ghế

Khoảng 0 giờ ngày 25-6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích kiểm tra quán bar 47 và quán bar Monaco trên địa bàn phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thời điểm này, trong 2 quán có tổng cộng hơn 400 thanh niên nam nữ đang vui chơi. Trong số đó, qua test nhanh, công an xác định có 44 người dương tính với chất ma túy; thu giữ một số tang vật là chất ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an kiểm tra tại quán bar 47 rạng sáng 25-6-2022
Công an kiểm tra tại quán bar 47 rạng sáng 25-6-2022

Ngoài ra, công an phát hiện tại 1 bàn có 1 khẩu súng cùng 25 viên đạn cất giấu dưới ghế với mục đích phòng thân của 1 khách. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa người khách trên cùng 44 người dương tính với chất ma túy về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Xe khách giường nằm lật nhào, hàng chục hành khách đập cửa kêu cứu

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 ngày 25-6 trên QL1 đoạn km 1676+100 qua thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Xe khách giường nằm biển số 74B-004.93 do tài xế Trịnh Văn Trường (38 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang lưu thông theo hướng bắc -nam thì chao đảo rồi lao vào lề, lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe khách lật ngửa. Hơn 40 hành khách trong xe la hét và đập cửa chui ra ngoài. Người dân và người đi đường đã đến phụ đưa những người còn trong xe ra ngoài. Rất may không có người tử vong.

Khoảng 17 hành khách gồm người lớn và trẻ nhỏ bị xây xát nhẹ được 2 xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận kiểm tra sức khỏe. Còn lại 28 người tại hiện trường (bao gồm tài xế và phụ xe) sức khoẻ bình thường.

Nghi án phóng hỏa đốt nhà, 2 chị em tử vong

Ngày 25-6, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân làm 2 chị em tử vong.

Hai nữ nạn nhân được xác định là N.T.T.N. (23 tuổi) và N.T.T.X. (19 tuổi, em của N.).

Cảnh sát phong toả ngôi nhà xảy ra hoả hoạn, khám nghiệm hiện trường, sáng 25/6
Cảnh sát phong toả ngôi nhà xảy ra hoả hoạn, khám nghiệm hiện trường, sáng 25/6

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được dựng bằng tôn, 2 xe máy bị cháy trơ khung và phần mái nhà bị đổ sập, biến dạng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mùi xăng trong căn nhà, nghi có người phóng hỏa.

Xả súng khủng bố tại ba địa điểm ở Na Uy

Vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng 25-6 tại ba địa điểm, trong đó có quán bar London dành cho người đồng tính ở trung tâm thủ đô Oslo. Cảnh sát Na Uy đang điều tra và xác định vụ xả súng là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng bên ngoài quán pub London ở trung tâm thủ đô Oslo, Na Uy, hôm 25-6
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng bên ngoài quán pub London ở trung tâm thủ đô Oslo, Na Uy, hôm 25-6

Nghi phạm nổ súng, một người đàn ông Na Uy gốc Iran, đã bị bắt khoảng 5 phút sau khi cảnh sát nhận được tin báo. Người này đã bị các cơ quan tình báo Na Uy đưa vào tầm ngắm và từng phạm các tội như tàng trữ dao và ma túy. Danh tính người này chưa được công bố.

Phát hiện xác chiến hạm Mỹ từ Thế chiến II đắm ở độ sâu kỷ lục thế giới

Công ty khám phá Caladan Oceanic (Mỹ) thông báo, họ đã tìm thấy tàu khu trục USS Samuel B. Roberts ở độ sâu gần 7.000m ở khu vực biển ngoài khơi Philippines.

Phần ụ pháo trên xác tàu khu trục bị đắm USS Samuel B. Roberts được tìm thấy ngoài khơi Philippines
Phần ụ pháo trên xác tàu khu trục bị đắm USS Samuel B. Roberts được tìm thấy ngoài khơi Philippines

USS Samuel B. Roberts chìm trong trận hải chiến ngoài khơi đảo Samar vào ngày 25-10-1944, khi lực lượng Mỹ chiến đấu để giải phóng Philippines - khi đó là thuộc địa của Washington - khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật.

Việc phát hiện ra chiến hạm USS Samuel B. Roberts, đây được xem là xác tàu được tìm thấy ở độ sâu lớn nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục