[Tin nhanh tối 25-1-2021] Ngày 26-1-2021 giá xăng có thể tăng lần thứ năm liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Ngày 26-1-2021 giá xăng có thể tăng lần thứ năm liên tiếp; Nam thanh niên lừa tiền, đoạt thân xác của gái bán dâm; Đôi bạn rủ nhau đi cướp; Quân nhân Ấn Độ - Trung Quốc ẩu đả ở biên giới tranh chấp; Cựu Đại sứ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc; 19 thi thể bị thiêu gần biên giới Mỹ.

* Ngày 16-1-2021 giá xăng có thể tăng lần thứ năm liên tiếp

Ngày 26-1-2021, liên Bộ Tài chính – Công Thương sẽ điều chỉnh và giá xăng có thể tăng 400-500 đồng mỗi lít.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại Hà Nội dự báo, tại kỳ điều chỉnh này giá xăng tiếp tục tăng khoảng 400-500 đồng một lít, các loại dầu tăng ở mức 400 đồng một lít. Đây có thể là lần tăng thứ thứ năm liên tiếp kể từ 26-11-2020 của giá xăng dầu.

Người dân đổ xăng tại góc đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân , quận 1, TP HCM
Người dân đổ xăng tại góc đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân , quận 1, TP HCM

Tại kỳ điều chỉnh gần nhất, hôm 11-1-2021, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 430 đồng, RON 95 III tăng 451 đồng, lần lượt đạt mức 15.948 đồng một lít và 16.930 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 271 đồng, đạt 12.647 đồng một lít, dầu hoả tăng 370 đồng, đạt 11.558 đồng một lít, dầu madut không tăng giá, giữ nguyên 12.272 đồng một kg.

Cơ quan điều hành cũng trích Quỹ bình ổn cho RON 95 100 đồng một lít, các mặt hàng khác không được trích lập quỹ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chi 1.100 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92; RON 95 là 200 đồng; dầu madut là 181 đồng; dầu diesel là 200 đồng; dầu hỏa chi là 300 đồng.

* Nam thanh niên lừa tiền, đoạt thân xác của gái bán dâm

Ngày 25-1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 1991) mức án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, Tuấn đã sử dụng mạng xã hội Zalo tạo các tài khoản mang tên Midu Thảo, Dung Pela, Nhung Rosa đóng giả nữ hành nghề môi giới mại dâm. Trên các tài khoản này, Tuấn đăng thông tin tuyển PG đi bán dâm hoặc đi bay lắc với giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Từ đó, nhiều người bán dâm đã chủ động kết nối Zalo với Tuấn.

Tuấn yêu cầu người bán dâm chuyển khoản 1 - 6 triệu đồng phí môi giới và tiền đặt phòng khách sạn, cùng yêu cầu gửi cho Tuấn hình khỏa thân của họ. Sau đó, Tuấn sử dụng chính hình ảnh trên đe dọa, uy hiếp người bán dâm chuyển tiền cho mình.

Bị cáo Tuấn lãnh 7 năm tù.
Bị cáo Tuấn lãnh 7 năm tù.

Ngoài ra, khi người bán dâm đồng ý đi bán dâm, Tuấn đóng vai người mua dâm. Trong lúc quan hệ tình dục, Tuấn dùng máy tính Macbook quay lại. Sau đó gửi đoạn clip qua Zalo của nạn nhân để đe dọa tung lên mạng và buộc họ đưa tiền mới xóa.

Cơ quan điều tra xác định từ 8-2017 đến 11-2019, bằng thủ đoạn trên, Tuấn đã cưỡng đoạt 5 vụ với tổng số tiền 94,2 triệu đồng.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của bị cáo Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội nhiều lần.

* Đôi bạn rủ nhau đi cướp

Ngày 25-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Vĩnh Hưng và Nguyễn Khắc Sơn (cùng sinh năm 2003, đều trú tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Do không có tiền tiêu xài nên Hưng và Sơn bàn với nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 20h50' ngày 17-1-2021, cả hai điều khiển xe Honda Wave đến đường La Thành, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thì phát hiện đôi nam nữ đang điều khiển xe máy chạy phía trước.

Hai đối tượng Hưng và Sơn đã bị tam giam sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản
Hai đối tượng Hưng và Sơn đã bị tam giam sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản

Cả 2 điều khiển xe áp sát và giật chiếc túi xách của người phụ nữ ngồi phía sau, bên trong túi có 7,95 triệu đồng. Đúng lúc này, tổ công tác của Công an phường Quang Trung làm nhiệm vụ gần đó nghe thấy tiếng tri hô của người dân đã nhanh chóng tổ chức bắt giữ được Hưng còn Sơn thì bỏ chạy. Đến 22h cùng ngày, Sơn đến Công an phường Quang Trung đầu thú.

* Quân nhân Ấn Độ - Trung Quốc ẩu đả ở biên giới tranh chấp

Theo Al Jazeera, quân đội Ấn Độ ngày 25-1 phát đi thông báo cho biết, quân nhân nước này và Trung Quốc đã xảy ra xô xát ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại Himalaya. Theo India Today, phía Trung Quốc dường như có 20 người bị thương, trong khi Ấn Độ có 4 người bị thương.

Vụ việc này xảy ra 6 tháng sau khi binh sĩ 2 bên đụng độ chết người hồi giữa năm ngoái ở Lakdah, khiến căng thẳng leo thang dồn dập. Hai bên sau đó triển khai hàng loạt khí tài quân sự và binh sĩ tới gần khu vực biên giới tranh chấp chủ quyền.

Quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực biên giới tại Arunachal Pradesh
Quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực biên giới tại Arunachal Pradesh

AFP dẫn nguồn tin từ quân đội New Delhi cho biết nhóm tuần tra Trung Quốc dường như đã vượt qua Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC) về phía Ấn Độ. Nhóm này sau đó đã bị New Delhi buộc quay đầu lại.

* Cựu Đại sứ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhà ngoại giao Triều Tiên Ryu Hyun Woo đã tới Hàn Quốc vào tháng 9-2019 và xin tị nạn. Tuy nhiên thông tin này được giữ bí mật từ đó đến nay.

Ông Ryu Hyun-woo trở thành quyền đại sứ Triều Tiên tại Kuwait vào tháng 9-2017, sau khi Kuwait trục xuất đặc phái viên So Chang-sik. Quyết định trục xuất được đưa ra khi quốc gia vùng Vịnh thông qua nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Nhà ngoại giao Triều Tiên Ryu Hyun Woo (giữa)
Nhà ngoại giao Triều Tiên Ryu Hyun Woo (giữa)

Thae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2016 và được bầu làm nghị sĩ đối lập hồi năm ngoái, mô tả Ryu là một phần trong "giới tinh hoa cốt lõi" của Bình Nhưỡng.

Việc các quan chức cấp cao Triều Tiên đào tẩu rất hiếm, song vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Vụ việc của ông Ryu chỉ xảy ra hai tháng sau khi cựu đại sứ Triều Tiên tại Italy Jo Song-gil xin tị nạn ở Seoul, Hàn Quốc.

* 19 thi thể bị thiêu gần biên giới Mỹ

19 thi thể trong hai chiếc xe bị thiêu rụi được phát hiện ở bang Tamaulipas, gần biên giới Mỹ, nơi thường xảy ra bạo lực băng đảng ma túy.

Những chiếc xe chở nhiều xác người bị đốt cháy này được cảnh sát bang Tamaulipas phát hiện trên một con đường nông thôn gần thị trấn Camargo hôm 23-1. Điều tra sơ bộ cho thấy các nạn nhân bị bắn, sau đó thi thể bị đốt cùng hai chiếc xe.

Hiện trường phát hiện các thi thể ở thị trấn Camargo, Mexico hôm 23-1-2021
Hiện trường phát hiện các thi thể ở thị trấn Camargo, Mexico hôm 23-1-2021

Do không tìm thấy vỏ đạn tại hiện trường, cảnh sát nhận định có thể các nạn nhân bị giết ở một địa điểm khác. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành, nhưng việc xác định danh tính nạn nhân sẽ gặp nhiều phức tạp, nguồn tin từ văn phòng công tố cho biết.

Tamaulipas, trên bờ biển Vịnh Mexico, là con đường ngắn nhất đến Mỹ nhưng cũng nguy hiểm nhất vì sự hiện diện của các băng nhóm tội phạm, chuyên bắt cóc, tống tiền và giết người di cư.