[Tin nhanh sáng 25-1-2021] Con trai dọa nổ bình gas để ép bố đưa 700 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Con trai dọa nổ bình ga để ép bố đưa 700 triệu đồng; Đánh chết người vì bạn gái bị sàm sỡ; Xe máy tông ôtô tải, 2 người chết; Nhậu say rồi đốt pháo, bị phạt 2 triệu; Italy yêu cầu TikTok chặn người dùng nhỏ tuổi sau vụ bé gái 10 tuổi tử vong; Người gốc Việt làm quyền bộ trưởng trong nội các của ông Biden.

Con trai dọa nổ bình gas để ép bố đưa 700 triệu đồng

Ngày 24-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Cao Hoàng (38 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Cao Hoàng

Bị can Trịnh Cao Hoàng

Theo công an, Hoàng nợ các thành phần xã hội khoảng 700 triệu đồng, không có khả năng tự trả nên gây sức ép cho gia đình để đòi tiền.

Tối 2-1, Hoàng vào bếp, tháo một bình gas rồi lên tầng 2 khóa trái cửa. Lúc này, bị can kêu gào, nhắn tin cho bố đe dọa nếu không đưa 700 triệu đồng sẽ cho nổ bình gas. Không thể thuyết phục con trai, gia đình trình báo vụ việc với công an.

Công an phường Yên Sở phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã triển khai lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tiếp cận để thuyết phục, vận động Hoàng từ bỏ ý định.

Sau một khoảng thời gian, Hoàng chịu khuất phục, mở cửa và nộp lại bình gas.

Đánh chết người vì bạn gái bị sàm sỡ

Ngày 24-1, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, hoàn tất kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để xem xét truy tố Nguyễn Cẩm Long (34 tuổi, xã Vĩnh Tuy) về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Cẩm Long

Nguyễn Cẩm Long

Tối 19-10-2020, anh C.M.T. cùng nhiều người khác hát karaoke tại ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy. Tại đây, anh T. có đụng chạm vào người chị L.A. (người yêu của Long).

Khi nghe bạn gái kể lại chuyện bị anh T. sàm sỡ, Long nổi cơn ghen nên đánh nạn nhân bất tỉnh. Mọi người xung quanh đưa anh T. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xe máy tông ôtô tải, 2 người chết

Trưa 24-1, chị B.T.T. (26 tuổi) điều khiển xe máy trên quốc lộ 38 hướng Hưng Yên - Hải Dương. Người ngồi phía sau xe máy là chị T.T.N. (52 tuổi, cùng trú tại Phù Cừ, Hưng Yên).

Tới nút giao tỉnh lộ 386 - quốc lộ 38 thuộc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, xe máy tông trực diện vào xe tải do anh Đ.N.T. (51 tuổi, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển. Lúc này, xe tải đang rẽ trái.

Vụ tai nạn khiến người lái xe máy và người ngồi sau tử vong. Tại hiện trường, xe máy biến dạng, dính vào gầm ôtô.

Nhậu say rồi đốt pháo, bị phạt 2 triệu

Ngày 24-1, công an huyện Tân Trụ (Long An) ra quyết định xử phạt Nguyễn Văn Rong (35 tuổi, trú xã Tân Bình) 2 triệu đồng về hành vi Đốt pháo nổ trái phép.

Tối 10-1, khu vực xã Tân Bình có nhiều tiếng nổ lớn gây mất an ninh trật tự. Vào cuộc điều tra, công an xác định vào tối cùng ngày, Rong đem nhiều quả pháo hoa đốt trước nhà, pháo bay cao hơn 20 m và phát nổ.

Tại cơ quan điều tra, Rong khai mua pháo hoa từ nơi khác đem về nhà. Trong lúc nhậu say, anh đem ra đốt cho vui.

Italy yêu cầu TikTok chặn người dùng nhỏ tuổi sau vụ bé gái 10 tuổi tử vong

Giới chức Italy yêu cầu ứng dụng TikTok chặn các tài khoản của trẻ em dưới 10 tuổi sau vụ 1 bé gái nước này tử vong do thực hiện theo thử thách trên nền tàng ứng dụng Tiktok.

Theo tuyên bố của Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy, mặc dù trước đó ứng dụng TikTok đã cam kết cấm trẻ em dưới 13 tuổi đăng ký sử dụng nền tảng, song nhiều người dùng nhỏ tuổi vẫn có thể "lách" qua quy định này một cách dễ dàng. Do vậy, Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy yêu cầu ứng dụng TikTok chặn các tài khoản người dùng chưa được xác minh, với thời hạn đến ngày 15-2.

Người gốc Việt làm quyền bộ trưởng trong nội các của ông Biden

Ông Dat Tran, nguyên là Thứ trưởng đặc trách Văn phòng Tích hợp và Tổ chức của VA, được Tổng thống Biden bổ nhiệm thay thế Bộ trưởng vừa mãn nhiệm Robert Wilkie. Ông sẽ giữ chức quyền bộ trưởng cho đến khi Denis McDonough, ứng cử viên được ông Biden đề cử vào vị trí này, dự kiến sẽ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào 27-1.

Ông Dat Tran, quyền Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh Mỹ

Ông Dat Tran, quyền Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh Mỹ

Dat Tran là một người gốc Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học bang Ohio với bằng kỹ sư chuyên ngành hệ thống công nghiệp, và từng là giám đốc hoạt động sản xuất tại Công ty Điện Square D ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin trước khi phục vụ trong Chính phủ Mỹ.

Tin cùng chuyên mục