[Tin nhanh tối 15-7-2022] Vợ trèo lên nắp capo, chụp ảnh chồng chở người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Vợ trèo lên nắp capo, chụp ảnh chồng chở người tình; Phát hiện 7.000 lít dầu lậu trên tàu cá; Công an triệu tập thanh niên làm xiếc với xe máy trên đèo Hải Vân; Triều Tiên chỉ trích Ukraine; Thủ tướng Sri Lanka trở thành tổng thống lâm thời.

Vợ trèo lên nắp capo, chụp ảnh chồng chở người tình

Ngày 15-7, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một phụ nữ trèo lên nắp capo ôtô ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Zing)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Zing)

Theo nội dung clip, người phụ nữ mặc váy tím chặn đầu xế hộp Mazda 3. Người này cầm điện thoại, quay hai người ngồi bên trong. Khi chiếc xe cố bỏ đi, người phụ nữ trèo lên nắp capo.

Khi 2 công an đến hiện trường, người phụ nữ trình bày tài xế ôtô là chồng chị này đang chở "bồ". Người phụ nữ mặc váy tím còn lấy giấy chứng nhận kết hôn để trình bày với công an.

Lãnh đạo UBND phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, cho biết sự việc diễn ra sáng 15-7. "Công an phường Thịnh Đán đã lập biên bản vụ việc và đang giải quyết, làm việc với những người liên quan", vị lãnh đạo nói.

Phát hiện 7.000 lít dầu lậu trên tàu cá

Ngày 15-7, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang mở rộng điều tra vụ phát hiện 7.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 13-7, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất 2 tàu cá do Lê Trung Hiếu (32 tuổi, trú xã Quảng Đông) làm chủ. Lúc này, trong khoang chứa, lực lượng chức năng phát hiện 33 thùng đựng dầu Diesel, ước tính khoảng 7.000 lít dầu.

Thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Công an triệu tập thanh niên làm xiếc với xe máy trên đèo Hải Vân

Ngày 15-7, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa mời Nguyễn Đức N. (20 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lên làm việc liên quan đến việc "quái xế" này điều khiển xe máy làm xiếc trên đèo Hải Vân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên nằm dài lên yên xe máy chạy qua nhiều khúc cua "cùi chỏ" trên đèo Hải Vân khiến người đi đường thót tim.

Nam thanh niên nằm dài trên yên xe máy chạy tốc độ cao trên đèo Hải Vân (Ảnh cắt từ clip)
Nam thanh niên nằm dài trên yên xe máy chạy tốc độ cao trên đèo Hải Vân (Ảnh cắt từ clip)

Clip sau khi đăng tải thu hút nhiều bình luận bày tỏ bức xúc của người dân bởi hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cho chính nam thanh niên và người đi đường.

Nắm thông tin vụ việc, Công an quận Liên Chiểu vào cuộc xác minh và mời Nguyễn Đức N. lên làm việc. Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với "quái xế" này.

Triều Tiên chỉ trích Ukraine

Triều Tiên ngày 15-7 chỉ trích Ukraine sau khi Kyiv cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này vì Bình Nhưỡng công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai thuộc Ukraine.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên rằng "Ukraine không có quyền và tư cách để nói chuyện với Triều Tiên về quyền hợp pháp được thực thi chủ quyền".

Người phát ngôn cáo buộc Kyiv đã theo đuổi các hành động "đi ngược lại sự trung lập và công bằng trong quan hệ giữa các quốc gia với nhau khi đi theo Mỹ", và điều này đã kéo theo các chính sách "bất hợp pháp, vô lý và thù địch" đối với Bình Nhưỡng, theo AFP.

Thủ tướng Sri Lanka trở thành tổng thống lâm thời

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 15-7 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Á này, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ.

Tổng thống lâm thời Sri Lanka Ranil Wickremesinghe
Tổng thống lâm thời Sri Lanka Ranil Wickremesinghe

Động thái trên diễn ra sau khi lá đơn từ chức của cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa được chấp nhận. Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardana cho biết ông Gotabaya đã từ chức một cách hợp pháp, và động thái này có hiệu lực từ hôm 14-7.

Theo quy định của hiến pháp Sri Lanka, ông Wickremesinghe sẽ nắm giữ cương vị tổng thống lâm thời đến khi quốc hội nước này lựa chọn được một nghị sĩ để trở thành tổng thống mới.