[Tin nhanh tối 14-7-2022] Nam thanh niên đi xe máy tử vong dưới vực dốc ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên đi xe máy tử vong dưới vực dốc ở Bình Thuận; Nghi can tử vong sau khi sát hại người tình; Hơn 8.000 lít dầu "lậu" được trữ trái phép trong kho hàng; Bắt giữ tài xế gây tai nạn làm 3 người chết, 8 người bị thương; Indonesia tái áp đặt quy định đeo khẩu trang; Dịch Covid-19 tái bùng phát tại Dải Gaza của Palestine.

Nam thanh niên đi xe máy tử vong dưới vực dốc ở Bình Thuận

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 14-7 tại dốc Lầu Ông Hoàng thuộc phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Thời điểm trên, người dân phát hiện xe máy BKS 86B4-268.35 văng trong lề đường, sát hộ lan sóng tôn. Qua kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên nằm dưới vực dốc, phía sau dãy hộ lan sóng tôn và gọi xe cứu thương.

Qua giấy tờ mang theo trên người, nạn nhân được xác định là Lương Cao Hoài V (24 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) đã tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lao động)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lao động)

Tại hiện trường, nhiều dấu vết trên thanh hộ lan sóng tôn. Phần đầu xe máy bị vỡ. Vị trí xe máy nằm ngã là hướng từ Mũi Né, đổ dốc Lầu Ông Hoàng để vào TP Phan Thiết.

Cơ quan CSĐT công an TP.Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc và trưng cầu khám nghiệm tử thi.

Nghi can tử vong sau khi sát hại người tình

Ngày 14-7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết nghi can Vũ Văn Như (41 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) đã tử vong sau một ngày cấp cứu.

Như là nghi phạm đã đánh tử vong chị Điểu Thị Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Tân Quan).

Theo cơ quan chức năng, giữa Vũ Văn Như và chị Điểu Thị Hiếu có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, chị Hiếu thường xuyên về ở lại nhà Như tại ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan.

Rạng sáng 13-7, giữa Như và chị Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, Như được cho là cầm gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị Hiếu khiến nạn nhân đổ gục xuống sân trước nhà, tử vong. Gây án xong, Như lái xe ôtô cá nhân rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 9h cùng ngày, sau khi uống chai thuốc trừ cỏ (loại cỏ cháy), Như lái xe quay lại nơi gây án. Thấy nghi phạm quay lại hiện trường đầu thú, cảnh sát tiến hành bắt giữ, sau đó phát hiện nghi phạm đã uống thuốc cỏ nên đưa Như đi cấp cứu.

Do sức khỏe của Như chuyển biến xấu, cơ quan chức năng đưa nghi phạm xuống TP Hồ Chí Minh điều trị. Đến rạng sáng 14-7, Vũ Văn Như đã tử vong tại bệnh viện.

Hơn 8.000 lít dầu "lậu" được trữ trái phép trong kho hàng

Ngày 14-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP Cam Ranh (Khánh Hoà) vừa phát hiện lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc chứa trong kho hàng tại xã Cam Thành Nam.

Hơn 8.000 lít dầu được trữ trái phép và không có chứng từ được trữ tại một kho hàng trên địa bàn TP. Cam Ranh (Ảnh: P.L)
Hơn 8.000 lít dầu được trữ trái phép và không có chứng từ được trữ tại một kho hàng trên địa bàn TP. Cam Ranh (Ảnh: P.L)

Cụ thể trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nằm trên địa bàn xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh do chị Cao Như Ý (32 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng phuy các loại chứa tổng cộng 6.000 lít nhớt và 2.100 lít dầu diesel; 1 máy chiết nhớt, 3 máy bơm, 5 đoạn ống dây và 2 ôtô tải.

Cơ quan chức năng xác định, chị Cao Như Ý kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh; không đăng ký nguồn chất thải nguy hại và kinh doanh dầu diesel không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tài xế gây tai nạn làm 3 người chết, 8 người bị thương

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đỗ Tiến Điệp (28 tuổi, trú tỉnh Nam Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Đỗ Tiến Hiệp được xác định thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã điều khiển xe ô tô tải (khi đó đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc) đâm vào đuôi xe khách biển số Hà Nội làm 3 người chết, 8 người bị thương.

Indonesia tái áp đặt quy định đeo khẩu trang

Ngày 14-7, Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia, ông Moeldoko, cho biết chính phủ nước này đã tái áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian kín hoặc mở trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới gia tăng trở lại.

Chánh Văn phòng Tổng thống cho biết thêm rằng Chính phủ Indonesia thời gian tới sẽ vẫn tập trung siết chặt các quy định y tế và đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19.

Dịch Covid-19 tái bùng phát tại Dải Gaza của Palestine

Cơ quan y tế của Dải Gaza ngày 14-7 cho biết làn sóng lây nhiễm thứ 5 của đại dịch Covid-19 đã chính thức bùng phát tại vùng lãnh thổ này. Các ca mắc mới chủ yếu do dòng phụ mới BA.5 của biến thể Omicron.

Thông báo kêu gọi người dân ở Gaza tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tránh xa các tụ điểm đông người và tiêm vaccine phòng bệnh sớm nhất có thể.

Làn sóng lây nhiễm thứ nhất của đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Gaza hồi tháng 8-2020. Đến nay, dịch bệnh này đã ảnh hưởng tới trên 662.500 người, trong đó có 5.662 ca tử vong.