[Tin nhanh tối 13-2-2021] 8 tháng trốn truy nã, đối tượng bị bắt khi mò về quê ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-2-2021 gồm các nội dung chính sau: 53 ca mắc Covid-19 trong ngày mùng 2 Tết; Cái chết bất thường của 2 người đàn ông ở TP Thủ Đức; 8 tháng trốn truy nã, đối tượng bị bắt khi trở về nhà ăn Tết; Cướp tiền lái xe ôm, nam thanh niên đem về lì xì Tết; Bom xe phát nổ bên ngoài khu nhà quốc hội Somali, Mogadishu; Ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố, Malaysia gia hạn lệnh giới nghiêm tại bang Sabah.

* 53 ca mắc Covid-19 trong ngày mùng 2 Tết

Theo Bộ Y Tế, hôm nay (13-2) tính đến 18h nước ta ghi nhận 53 ca mắc mới Covid-19. Trong đó có 4 ca nhập cảnh và 49 ca trong nước tại TP.HCM và Hải Dương.

Tổng số người nhập cảnh từ vùng dịch và tiếp xúc gần đang được cách ly tính đến thời điểm hiện tại là 129.098 người.

* Cái chết bất thường của 2 người đàn ông ở TP Thủ Đức

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)

Trưa ngày 13-2, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP. HCM điều tra về cái chết của 2 người đàn ông trong căn nhà đường số 8, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP Thủ Đức.

Trước đó, vào sáng ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết), người dân phát hiện 2 người đàn ông trên tử vong bất thường trong nhà. Sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trên người họ có nhiều thương tích, nhận định ban đầu, 2 nạn nhân có thể đã bị sát hại.

* 8 tháng trốn truy nã, đối tượng bị bắt đúng dịp Tết

Ngày 13-2, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông tin vừa bắt giữ đối tượng Bàn Tòn Lai (31 tuổi, là người địa phương) sau 8 tháng trốn lệnh truy nã với cáo buộc tổ chức đánh bạc.

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 4-2020, công an địa phương đã bắt quả tang một nhóm người đánh bạc ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, trong đó có Bàn Tòn Lai. Tuy nhiên, khi điều tra khởi tố bị can, đối tượng này đã bỏ trốn.

Tháng 7-2020, Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã đối tượng Bàn Tòn Lai. Dịp Tết này đối tượng mò về địa phương và bị bắt giữ.

* Cướp tiền lái xe ôm, nam thanh niên đem về lì xì Tết

Ngày 13-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi, trú tại huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Điều tra ban đầu xác định, vào tối 30 Tết, Trường mang theo dao ra đường gặp ông Đoàn Văn Ý (59 tuổi) và bảo chở đến cầu Cần Xây, TP Long Xuyên. Đến đoạn đường vắng, Trường cầm dao kề cổ ông Ý, cướp 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Sau khi gây án, Trường đã tẩu thoát cho đến khi bị bắt giữ. Đối tượng khai, một phần tiền cướp được đối tượng đã đem về lì xì Tết.

* Bom xe phát nổ bên ngoài khu nhà quốc hội Somali, Mogadishu

Hiện trường vụ nổ bom xe (Ảnh: CNN)

Hiện trường vụ nổ bom xe (Ảnh: CNN)

Ngày 13-2, một quả bom đặt trên xe ô tô đã phát nổ bên ngoài toà nhà quốc hội gần dinh tổng thống Somali.

Đây là vụ nổ thứ hai ở thủ đô này trong những tuần gần đây. Chiếc xe chở đầy chất nổ lao qua trạm kiểm soát an ninh dẫn vào trụ sở quốc hội, sau đó xe cảnh sát bắn và chiếc xe này phát nổ. Một số người được xác định đã chết trong vụ nổ, tuy nhiên số liệu cụ thể vẫn chưa được công bố.

* Ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố, Malaysia gia hạn lệnh giới nghiêm tại bang Sabah

Malaysia gia hạn lệnh giới nghiêm ở vùng biển ngoài khơi 7 quận trong Vùng An ninh Đông Sabah

Malaysia gia hạn lệnh giới nghiêm ở vùng biển ngoài khơi 7 quận trong Vùng An ninh Đông Sabah

Ngày 13-2, Bộ Tư lệnh miền Đông Sabah, Malaysia quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm tới ngày 1-3 đối với vùng biển ngoài khơi thuộc 7 quận trong Vùng An ninh Đông Sabah. 7 quận bao gồm: Tawau, Kunak, Semporna, Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan và Beluran.

Lệnh giới nghiêm nhằm tạo điều kiện cho quá trình giám sát, đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt của tàu thuyền cũng như hoạt động điều hành ở cảng biển.