[Tin nhanh tối 12-2-2021] Hơn 100 xe ô tô đâm liên hoàn tại Mỹ, đường cao tốc bị tê liệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Tối mùng 1 Tết, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid -19 tại Hà Nội và Bắc Ninh; Bắt quả tang nhóm thanh niên "bay lắc" trong chung cư; Nhập cảnh trái phép vào đêm giao thừa, 4 đối tượng bị bắt; Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, bất chấp sự trừng phạt của Mỹ; Mỹ: Đánh cắp xe tang lễ chở thi thể; Hơn 100 xe ô tô đâm liên hoàn tại Mỹ, đường cao tốc bị tê liệt.

*Tối mùng 1 Tết, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid -19 tại Hà Nội và Bắc Ninh

Tính từ 6h đến 18h ngày 12-2, nước ta có 2 ca mắc mới Covid-19 (BN2141-2142) ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (1) và Hà Nội (1). Cụ thể:

- Ca bệnh 2141 (BN2141) ghi nhận tại Bắc Ninh: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày 28/1. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: Báo Dân trí

Nguồn: Báo Dân trí

- Ca bệnh 2142 (BN2142) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân tại nhà máy Z153 và là F1 của BN1694 và BN1695, đã được cách ly tập trung từ ngày 30/1. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến nay, cả nước ghi nhận 555 trường hợp mắc tại 13 tỉnh/TP. Các địa phương đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và tích cực truy vết, cách ly và xét nghiệm các F1, F2 và các đối tượng nguy cơ cao.

* Bắt quả tang nhóm thanh niên "bay lắc" trong chung cư

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tú (SN 1983, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 11-1, Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân sau khi nhận được tin báo của người dân, đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại Chung cư Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính.

Qua kiểm tra phát hiện 12 thanh niên nam nữ, từ 20 đến 34 tuổi, trú tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đang tụ tập sử dụng ma túy trong nhà.

Tang vật bị thu giữ trong cuộc "bay lắc" của nhóm thanh niên

Tang vật bị thu giữ trong cuộc "bay lắc" của nhóm thanh niên

Bước đầu, Cơ quan công an đã làm rõ, ngày 10-1, nhóm thanh niên đến căn hộ ở chung cư Hei Tower để ăn, uống rượu. Sau khi đã ngà ngà say, Nguyễn Thanh Tú ngỏ ý mua ma túy về cho cả nhóm sử dụng và được mọi người đồng ý. Gã nhanh chóng liên lạc với một mối quen biết hỏi mua 10 viên ma túy dạng “thuốc lắc” và 2 “chỉ ke” với giá 10,5 triệu đồng.

Kiểm tra nhanh xác định 6 trên 12 nam nữ dương tính với chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ xử lý theo quy định.

*Nhập cảnh trái phép vào đêm giao thừa, 4 đối tượng bị bắt

Trong lúc mọi người mọi nhà đang chuẩn bị thời khắc đón giao thừa mừng Xuân Tân Sửu 2021, vào lúc 23h45, ngày 11-2 (tức đêm 30 Tết), tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, Tổ công tác phòng chống Covid-19 số 23, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, cả 4 đối tượng gồm Phạm Văn Tuấn sinh năm 1991, Bùi Ngọc Sơn sinh năm 1993, Bùi Công Tình sinh năm 1999 và Nguyễn Trung Nam sinh năm 2001, cùng trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tự bơi qua sông từ bờ Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

4 đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ ngay đêm giao thừa bước sang năm Tân Sửu

4 đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ ngay đêm giao thừa bước sang năm Tân Sửu

Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao độ "Chống dịch như chống giặc" và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ được 4 đối tượng trên. Bước đầu làm việc, cả 4 đối tượng khai nhận đều là công nhân xây dựng tại Campuchia, vào thời điểm Tết đến xuân về đã bàn tính kế hoạch lội sông để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về quê ăn Tết.

* Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, bất chấp sự trừng phạt của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, Mỹ từng nhiều lần kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400 và không sử dụng tổ hợp này, thậm chí đề nghị "phá hủy" tổ hợp phòng không đã mua từ Nga. Washington còn loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35, viện dẫn rủi ro an ninh S-400 có thể gây ra cho máy bay tối tân của Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp nhận các tổ hợp phòng không S-400 mà nước này mua của Nga và sẵn sàng đưa các hệ thống này vào trực chiến. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt bắn thử đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái và tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm S-400 mà "không cần xin phép Washington".

Tổng thống Erdogan nhiều lần khẳng định việc mua các hệ thống S-400 của Nga là vấn đề thuộc chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này không cần Mỹ cho phép để mua các hệ thống vũ khí mới. Ông Erdorgan cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ S-400 đã cho thấy Washington không tôn trọng đồng minh quan trọng trong khối NATO.

* Mỹ: Đánh cắp xe tang lễ chở thi thể

Theo sở cảnh sát thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ, 1 chiếc xe van chở xác đã bị đánh cắp khi lái xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi vào khoảng 10h ngày 11-2-2021. Kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của lái xe để lên xe và phóng đi mà không biết rằng phía sau xe có thi thể 1 phụ nữ.

Các sĩ quan cảnh sát đang tìm kiếm 1 người đàn ông và 1 phụ nữ đã xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi vào thời điểm xảy ra sự việc, cho rằng có thể thu thêm thông tin từ hai người này.

Chiếc xe tải nhỏ chở xác bị đánh cắp ở St. Louis, bang Missouri, Mỹ, hôm 11-2.
Chiếc xe tải nhỏ chở xác bị đánh cắp ở St. Louis, bang Missouri, Mỹ, hôm 11-2.

Sở cảnh sát thành phố St. Louis cũng đăng thông báo trên Twitter, đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu họ nhìn thấy chiếc xe van hiệu Nissan đời 2012 mang biển số 5MDX73 của bang Missouri.

Đây không phải lần đầu tiên xe tải chở xác của nhà tang lễ ở Mỹ bị đánh cắp. Năm ngoái, 1 người đàn ông đã đánh cắp chiếc xe chở xác bên ngoài một nhà thờ ở Los Angeles.

* Hơn 100 xe ô tô đâm liên hoàn tại Mỹ, đường cao tốc bị tê liệt

Tờ Dailymail đưa tin, vụ việc xảy ra vào sáng 11-2 khi cơn bão mùa đông Shirley càn quét qua 1 đường cao tốc ở Texas, làm 100 xe hơi đâm liên hoàn. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ việc.

Tại hiện trường, lính cứu hỏa được huy động để tìm những người vẫn kẹt lại trong phương tiện trên giao lộ 35 gần Fort Worth.

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn liên hoàn

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn liên hoàn

Chưa rõ chiếc xe nào gây ra vụ tai nạn, nhưng một video cho thấy 1 xe tải của hãng vận tải FedEx mất kiểm soát và lao vào rào chắn. Xe hơi phía sau bắt đầu đâm liên hoàn vào nhau. Vụ đâm xe kéo dài tới 2,4 km và đường cao tốc bị tắc nghẽn một đoạn dài. Chính quyền địa phương mô tả đây là "vụ tai nạn nhiều thương vong".

Đây là vụ đâm xe liên hoàn tồi tệ nhất tại Texas do bão gây ra. Cơn bão mùa đông Shirley làm đường bị đóng băng gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở các bang miền nam, trong đó có Texas. Hơn 1.200 chuyến bay xuyên qua các bang bị hoãn vì bão.