[Tin nhanh tối 12-9-2021] Khởi tố 2 đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 2 đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội; 17 người bay lắc ở tụ điểm ‘núp bóng’ cửa hàng thời trang; Đạp người phụ nữ ngã xe rồi đe dọa cướp tài sản; Thấy bạn ghe bị chém, nam thanh niên đâm chết người; Iran đồng ý để IAEA sử dụng thiết bị giám sát các địa điểm hạt nhân; Cảnh sát Afghanistan trở lại sân bay Kabul.

Khởi tố 2 đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Phúc (51 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (34 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Võ Thành Phúc bị khởi tố về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Nguồn: Zing

Võ Thành Phúc bị khởi tố về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Nguồn: Zing

Theo cơ quan công an, tối 9-9-2021, lực lượng kiểm soát quân sự chốt tại Cầu Kinh (quận Bình Thạnh) phát hiện Nhật mặc quân phục cấp đại úy lưu thông qua chốt. Khi các chiến sĩ yêu cầu dừng lại kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình là sĩ quan. Nhật khai ra đường theo lệnh của “trung tướng Võ Thành Phúc”, công tác tại “Cục Trinh sát Đặc biệt phụ trách về sinh học”.

Kết quả điều tra ban đầu, Võ Thành Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM), không phải là sĩ quan quân đội. Phúc và Nhật sau đó đã được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) điều tra, xử lý.

17 người bay lắc ở tụ điểm ‘núp bóng’ cửa hàng thời trang

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép ma túy tại cửa hàng thời trang do Đoàn Thị Tố Loan (26 tuổi, ngụ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 17 nam, nữ sử dụng ma túy tại tầng 2 của cửa hàng thời trang. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện tất cả dương tính với chất ma túy.

Loan khai nhận đã thuê ngôi nhà trên đường Trần Thủ Độ, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Cô ta sử dụng tầng trệt làm cửa hàng bán quần áo, còn tầng 2 thiết kế làm phòng cách âm để cho khách thuê sử dụng trái phép ma túy.

Đạp người phụ nữ ngã xe rồi đe dọa cướp tài sản

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An ngày 12-9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp (SN 1985, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Trước đó, ngày 8-9, Tiệp phát hiện chị N.T.H (trú tại huyện Nam Đàn) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Nhận thấy đoạn đường vắng, không có người qua lại, Tiệp điều khiển xe áp sát, dùng chân đạp vào phía sau đuôi xe làm nạn nhân ngã xuống đường. Đối tượng dừng xe, tiến đến đe dọa chị H đưa tiền. Sau khi nạn nhân đưa số tiền 520.000 đồng, Tiệp tiếp tục đe dọa, cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã bắt giữ Tiệp.

Thấy bạn ghe bị chém, nam thanh niên đâm chết người

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Cẩn (19 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 10-9, sau khi ăn nhậu trên ghe BV 92188, Đỗ Văn Mềm (27 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), Nguyễn Minh Thanh (28 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Tuấn (24 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sang ghe BV 4521 đang neo đậu gần đó để đánh ông Hồ Vương (44 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mềm dùng dao tự chế chém và gây thương tích cho ông Vương. Thấy ông Vương bị nhóm của Mềm chém, Cẩn đã xông vào giải cứu và dùng dao đâm 3 nhát vào ngực anh Nguyễn Minh Thanh khiến anh Thanh tử vong. Các đối tượng liên quan trong vụ án đang được cơ quan công an lấy lời khai và xử lý theo quy định.

Iran đồng ý để IAEA sử dụng thiết bị giám sát các địa điểm hạt nhân

Iran đã đồng ý để Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp cận thiết bị giám sát tại các địa điểm hạt nhân của nước này. Thông tin trên được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 12-9.

Tuyên bố chung nêu rõ, các thanh sát viên của IAEA được phép sử dụng các thiết bị giám sát lắp tại các cơ sở hạt nhân Iran, thay bộ nhớ dữ liệu. Các dữ liệu này sẽ được niêm phong và lưu trữ tại Iran và được 2 bên giám sát chung.

Cảnh sát Afghanistan trở lại sân bay Kabul

Lực lượng cảnh sát thuộc chính quyền Afghanistan cũ lần đầu quay lại thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sân bay Kabul cùng với Taliban vào ngày 12-9.

Cảnh sát biên giới quốc gia Afghanistan đứng gác bên ngoài sân bay Kabul hôm 12-9

Cảnh sát biên giới quốc gia Afghanistan đứng gác bên ngoài sân bay Kabul hôm 12-9

Động thái trên diễn ra sau khi Taliban tuyên bố ban hành lệnh ân xá chung cho tất cả người từng làm việc cho chính quyền Afghanistan cũ, bao gồm lực lượng quân đội, cảnh sát và các ngành an ninh khác. Taliban cho biết thêm muốn thống nhất các lực lượng đối lập, song chưa nêu cách thức thực hiện.