[Tin nhanh tối 11-9-2021] Tử hình kẻ cuồng ghen sát hại người tình của vợ cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Kịp thời giải cứu 5 người khỏi vụ cháy tại TP Hồ Chí Minh; Bắt tạm giam người phụ nữ đâm cán bộ quản lý đô thị; Bán giấy đi đường, xác nhận tiêm vaccine Covid-19 giả; Tử hình kẻ cuồng ghen sát hại người tình của vợ cũ; Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đoàn kết; Pháp giải cứu hơn 100 người di cư tìm cách vượt biển Manche.

Kịp thời giải cứu 5 người khỏi vụ cháy tại TP Hồ Chí Minh

Khoảng 10h ngày 11-9, một căn nhà trong hẻm 650 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM bất ngờ cháy dữ dội, nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Mặc dù người dân xung quanh đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận 10 nhanh chóng có mặt. Song song với nhiệm vụ dập lửa, các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu 5 người mắc kẹt trong căn nhà an toàn và đưa ra ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt tạm giam người phụ nữ đâm cán bộ quản lý đô thị

Chiều 11-9, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã khởi tố, bắt tạm giam Phí Thị Thảo (32 tuổi, trú phường Nghĩa Trung) về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Phí Thị Thảo

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Phí Thị Thảo

Trước đó, vào trưa 9-9, khi bị nhắc nhở về hành vi lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, đối tượng Phí Thị Thảo không những không chấp hành mà còn la mắng, chửi bới rồi dùng đao đâm anh Nguyễn Ngọc Bình (SN 1990, nhân viên Đội trật tự cảnh quan đô thị TP Gia Nghĩa) đang làm nhiệm vụ bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an TP Gia Nghĩa và đối tượng Phí Thị Thảo bị Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ ngay sau đó.

Bán giấy đi đường, xác nhận tiêm vaccine Covid-19 giả

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an quận 1, Công an quận 8, TP.HCM, bắt giữ nhóm 5 người để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường.

Các đối tượng khai nhận, cả bọn bàn nhau làm giả giấy tờ, bán cho người có nhu cầu. Mỗi giấy đi đường được bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khám xét nhà của các đối tượng thuê trọ tại số 294/2 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, lực lượng công an thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vaccine Covid-19 và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả.

Tử hình kẻ cuồng ghen sát hại người tình của vợ cũ

Trần Văn Hộp (SN 1991, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đã ly hôn nhưng vẫn qua lại với vợ cũ là L.T.M. (SN 1993). Đầu năm 2021, chị M. mở quán nhậu, có thuê anh D.V.N. (SN 1993, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) làm đầu bếp chính.

Trần Văn Hộp tại phiên xử ngày 11-9

Trần Văn Hộp tại phiên xử ngày 11-9

Tối 26-3-2021, giữa anh N. và Hộp xảy ra cãi vã vì Hộp cho rằng anh N. và vợ cũ có tình cảm với nhau. Sáng sớm hôm sau, Hộp quay lại quán, thấy cảnh N. đang ôm chị M. ngủ trên giường. Cơn ghen trỗi dậy, Hộp lao vào đâm anh N. tử vong tại chỗ, chị M bị thương nặng. Hộp tự sát nhưng không chết.

Ngày 11-9, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hộp mức án tử hình về tội “Giết người”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đoàn kết

Trong một video đăng tải ngày 10-9 trước lễ tưởng niệm 20 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11-9 nhằm vào Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người dân thể hiện tình đoàn kết. Trong thông điệp dài 6 phút phát đi từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Đối với tôi, đó là bài học trọng tâm của ngày 11-9... đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của chúng ta...”.

Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001

Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001

Trong ngày 11-9, Tổng thống Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden dự kiến thăm 3 địa điểm bị tấn công vào ngày 11-9-2001, bao gồm New York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở bang Pennsylvania. Ông sẽ không phát biểu trước công chúng trong các buổi lễ tưởng niệm sự kiện này.

Pháp giải cứu hơn 100 người di cư tìm cách vượt biển Manche

Ngày 11-9, giới chức hàng hải Pháp cho biết đã giải cứu 126 người di cư đang tìm cách vượt eo biển Manche để đến Anh, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước về việc số người vượt qua tuyến đường biển này để cập bến bờ biển phía Nam vùng England ở mức cao kỷ lục.

Pháp có chính sách không ngăn chặn hoặc yêu cầu quay đầu đối với những tàu, thuyền chở người di cư trừ khi họ yêu cầu trợ giúp, và thay vào đó hỗ trợ họ đến vùng biển của Anh. Hành động này đã khiến nhiều người ở Anh tức giận khi cho rằng Pháp trốn tránh trách nhiệm.