[Tin nhanh tối 11-9-2022] Nam thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền nữ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-9-2022 gồm những nội dung sau: Nam thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền nữ sinh; Truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM; Rao bán hàng thanh lý qua mạng, nam thanh niên lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng; Thụy Điển bắt đầu cuộc bầu cử Quốc hội; Động đất mạnh 6,1 độ tại Indonesia: Hàng trăm người phải sơ tán.

Nam thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền nữ sinh

Ngày 11-9, VKSND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ban hành cáo trạng truy tố Võ Huỳnh Thiện Tâm (SN 2003, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Võ Huỳnh Thiện Tâm

Võ Huỳnh Thiện Tâm

Đầu năm 2021, Thanh (nữ sinh cấp 3 tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) chơi một trò chơi trên mạng. Thanh nhắn tin hỏi Tâm (quen nhau qua mạng xã hội) về cách thức tham gia. Khi đó, Tâm nói Thanh quay clip nhạy cảm để nhận điện thoại từ trò chơi. Tuy nhiên, sau khi nhận được clip, Tâm chặn liên lạc với Thanh.

Đến tháng 5-2022, Tâm mang clip ra uy hiếp, yêu cầu Thanh chuyển tiền. Thanh đã 3 lần chuyển tiền nhưng Tâm vẫn tiếp tục uy hiếp, đòi nạn nhân gửi thêm. Đến ngày 13-6, gia đình Thanh đã trình báo vụ việc với công an.

Truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy xét đối tượng dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi.

Nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh: Báo Người Lao động)

Nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh: Báo Người Lao động)

Khoảng 10h sáng cùng ngày, một thanh niên đi xe gắn máy đến cửa hàng Winmart (nằm trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây). Thanh niên này vào bên trong cửa hàng, rút súng bắn một phát vào thùng hàng, thúc ép nhân viên đưa tiền. Do hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền từ két để đưa. Sau đó, kẻ cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Rao bán hàng thanh lý qua mạng, nam thanh niên lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 11-9, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Văn Quang (SN 1994, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải việc thanh lý bàn, ghế inox số lượng lớn với giá sỉ. Khi có người hỏi mua, Quang yêu cầu khách chuyển 10% tiền cọc, nhưng sau đó Quang đã không gửi hàng cho các bị hại.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận từ đầu năm đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Tổng số tiền liên quan đến hành vi lừa đảo là trên 500 triệu đồng.

Thụy Điển bắt đầu cuộc bầu cử Quốc hội

Ngày 11-9, người dân Thụy Điển bắt đầu đi bầu cử Quốc hội.

Thụy Điển bắt đầu bầu cử Quốc hội (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thụy Điển bắt đầu bầu cử Quốc hội (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các điểm bầu cử mở cửa từ 8h, đóng cửa vào 20h cùng ngày theo giờ địa phương (từ 13h ngày 11-9 đến 1h ngày 12-9 theo giờ Việt Nam). Kết quả sẽ được công bố sau đó vài giờ. Nếu giành chiến thắng, đảng Dân chủ xã hội sẽ nắm cơ hội tiếp tục điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Động đất mạnh 6,1 độ tại Indonesia: Hàng trăm người phải sơ tán

Ngày 11-9, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai của Indonesia (BNPB) thông tin đã có khoảng 200 người dân phải sơ tán khẩn cấp sau trận động đất mạnh 6,1 độ.

Trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra ở quần đảo Mentawai, phía tây Sumatra ở độ sâu 27 km. Theo sau đó là một trận động đất có độ lớn 5,3 độ trong cùng khu vực. Cơ quan quản lý thiên tai cho biết một số người dân bị thương, nhiều trường học, trung tâm y tế bị hư hại nhẹ.