[Tin nhanh tối 10-9-2022] ‘Yêu’ bé gái 13 tuổi, nam thanh niên 18 tuổi bị bắt tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-9-2022 gồm những nội dung sau: "Yêu" bé gái 13 tuổi, nam thanh niên 18 tuổi bị bắt tạm giam;  Hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng để giải quyết mâu thuẫn;  Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn cùng trường lột đồ đánh đập;  Argentina xét xử giáo phái yoga dùng sex dụ dỗ đàn ông giàu có, quyền lực; Phát hiện khoáng sản mới trên mặt trăng trong dịp trung thu.

"Yêu" bé gái 13 tuổi, nam thanh niên 18 tuổi bị bắt tạm giam

Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Long, 18 tuổi, về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo quy định tại điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an huyện Tam Dương nhận được đơn trình báo của gia đình bé gái T.T.D.L (13 tuổi) về việc một thanh niên có quan hệ tình dục với L, sau khi phát hiện cháu L. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tam Dương cùng với Trần Văn Long.

Theo lời khai ban đầu, do có quan hệ tình cảm nên Trần Văn Long đã nhiều lần đưa cháu L đến nhà nghỉ trên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý Trần Văn Long theo quy định pháp luật.

Hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 10-9 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh tạm giam 3 tháng với Lê Xuân Giáp (38 tuổi) bị khởi tố về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Phát Đạt (58 tuổi) và Hồ Hồng Quảng (37 tuổi) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khẩu súng AK liên quan vụ án được cảnh sát thu giữ
Khẩu súng AK liên quan vụ án được cảnh sát thu giữ

Cả 3 người trên đều trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trong đó Giáp và Đạt là 2 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện này.

Trước đó, vào ngày 19-8, Giáp, Đạt cùng Quảng đã xảy ra mâu thuẫn, Giáp và Đạt đã về nhà lấy súng ngắn và súng AK để giải quyết mâu thuẫn. Sau 6 loạt đạn thị uy, 2 bên đã "giải quyết" được mâu thuẫn và mang vũ khí đi tẩu tán tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn cùng trường lột đồ đánh đập

Công an Thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tiến hành điều tra vụ một em học sinh lớp 8 của Trường THCS Phan Huy Chú (huyện Thạch Hà) bị nhóm bạn cùng trường lột đồ đánh đập.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút 19 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ đánh đập tại một khu vực hoang vắng. Chỉ sau vài giờ đăng tải thì đoạn clip này đã bị gỡ bỏ.

Nhà trường đang phối hợp với Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị đánh đập
Nhà trường đang phối hợp với Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị đánh đập

Nữ sinh bị bạn đánh được xác định là em N.T.T.T. (học sinh lớp 8 của Trường THCS Phan Huy Chú). Theo người nhà nạn nhân, vào sáng ngày 4-9, một nhóm học sinh nữ của Trường THCS Phan Huy Chú đến nhà chở em T. đi ra ngoài. Khi đến nơi vắng vẻ, nhóm nữ sinh này đã dừng xe, lột đồ rồi đánh đập T. mặc cho nạn nhân nhiều lần van xin.

Argentina xét xử giáo phái yoga dùng sex dụ dỗ đàn ông giàu có, quyền lực

Tòa án ở Argentina đã kết án 19 bị can trong vụ một giáo phái trá hình dưới dạng trường dạy yoga ép buộc các thành viên nữ quan hệ tình dục với những người đàn ông giàu có, quyền lực.

Số tang vật bị tịch thu tại trường dạy yoga trá hình
Số tang vật bị tịch thu tại trường dạy yoga trá hình

Trường Yoga Buenos Aires đã hoạt động hơn 30 năm trước khi bị đóng cửa dưới sự đứng đầu của bị cáo Juan Percowicz, 84 tuổi. Dù mang danh dạy yoga, trường này dụ dỗ các nữ sinh với những lời hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống vui vẻ cho họ, trước khi bóc lột các nạn nhân về khía cạnh tình dục lẫn tài chính.

Giới chức hành luật tiếp tục tìm kiếm 6 nghi phạm khác, được cho đang ở Mỹ, nơi trường mở văn phòng ở New York, Las Vegas và Chicago.

Phát hiện khoáng sản mới trên mặt trăng trong dịp trung thu

Các nhà khoa học Trung Quốc thông báo đã phát hiện một loại khoáng sản mới trên mặt trăng, giúp Trung Quốc trở thành nước thứ ba sau Mỹ và Nga tìm thấy khoáng sản trên bề mặt "chị Hằng".

Khoáng sản, có tên Changesite-(Y), được tìm thấy bên trong các mẫu đá và bụi lấy từ mặt Trăng trong sứ mệnh Thường Nga-5 của Trung Quốc.

Tàu thi hành sứ mệnh Thường Nga-5 lấy mẫu vật từ mặt trăng năm 2020
Tàu thi hành sứ mệnh Thường Nga-5 lấy mẫu vật từ mặt trăng năm 2020

Hạt này có đường kính khoảng 10 micron, hoặc khoảng 1/10 sợi tóc người. Changesite-(Y) là khoáng chất phốt phát, được tìm thấy bên trong đá bazan của mặt trăng.

Tính đến thời điểm hiện tại, con người đã tìm được 6 khoáng sản mới trên vệ tinh tự nhiên của trái đất.