[Tin nhanh sáng 10-9-2022] Truy nã kẻ cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-9-2022 gồm những nội dung sau: Truy nã kẻ cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong;  Đâm em ruột thủng gan, anh trai nhận 13 năm tù giam;  Bắt giữ khẩn cấp nghi phạm liên quan vụ thi thể thiếu nữ đang phân hủy; Ukraine muốn Nga bồi thường 300 tỷ USD;  Pháp lên án Triều Tiên cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu.

Truy nã kẻ cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong

Ngày 9-9, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định truy nã Bùi Văn Phiên (38 tuổi), trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc về tội Giết người.

Bùi Văn Phiên bị truy nã về tội Giết người
Bùi Văn Phiên bị truy nã về tội Giết người

Trước đó, vào ngày 25-8, do mâu thuẫn gia đình, Phiên đã cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai. Hắn ta cũng đuổi chém vợ nhưng bất thành. Bị chém với vết thương quá nặng, mẹ vợ Phiên đã tử vong ngoại viện. Bố vợ, chị vợ cùng người con trai bị thương phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn lên khu vực đồi núi gần đó. Cơ quan công an đã huy động hàng trăm người truy bắt nhưng không thấy tung tích kẻ gây án.

Đâm em ruột thủng gan, anh trai nhận 13 năm tù giam

Ngày 9-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Niu (50 tuổi, ngụ tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng) về tội Giết người.

Bị cáo Trần Văn Niu tại phiên xét xử
Bị cáo Trần Văn Niu tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, chiều 18-9-2021, Niu có mời em trai là Trần Văn Lân (48 tuổi) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà Niu. Đến tối, do có sẵn hơi men trong người và thấy em trai nhậu xong không chịu về, Niu đã dùng dao đâm em ruột một nhát.

Vết đâm khiến anh Lân, mặc dù không nguy kịch đến tính mặng nhưng bị thủng màng phổi, thủng gan, thủng cơ hoành với tỷ lệ thương tích 54%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Niu 13 năm tù giam về tội Giết người.

Bắt giữ khẩn cấp nghi phạm liên quan vụ thi thể thiếu nữ đang phân hủy

Chiều 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế, 34 tuổi, để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 8-9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), phát hiện một thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Dương Văn Thế, nghi phạm được cho là hung thủ giết một thiếu nữ 17 tuổi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Dương Văn Thế, nghi phạm được cho là hung thủ giết một thiếu nữ 17 tuổi

Sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là chị D.T.P (17 tuổi, ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) và làm rõ nghi phạm gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại cơ quan điều tra,

Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị D.T.P vào rạng sáng 5-9.

Ukraine muốn Nga bồi thường 300 tỷ USD

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Maliuska cho biết nước này có kế hoạch yêu cầu Nga bồi thường ít nhất 300 tỷ USD cho tất cả thiệt hại mà Nga đã gây ra cho Ukraine trong cuộc xung đột.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska
Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska

Bộ trưởng Ukraine cho biết thiệt hại từ xung đột với Nga thực tế được ước tính "cao hơn nhiều". Tuy nhiên, số tiền 300 tỷ USD ông Malyuska đưa ra tương đương khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phương Tây đóng băng.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Ukraine, nước này cũng dự định đạt được sự thông qua của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về một nghị quyết tạo nền tảng cho cơ chế bồi thường quốc tế trong tương lai.

Hiện phía Nga chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Pháp lên án Triều Tiên cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu

Pháp chỉ trích Triều Tiên "đe dọa hòa bình quốc tế và khu vực" sau khi Bình Nhưỡng thông qua luật cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu. Pháp cho rằng, động thái leo thang mới của Triều Tiên thể hiện mối đe dọa tới hòa bình lẫn an ninh quốc tế và khu vực.

Hội đồng Nhân dân Tối cao, tức quốc hội Triều Tiên, trước đó thông qua luật cho phép nước này tấn công hạt nhân phủ đầu "tự động và ngay lập tức để tiêu diệt các thế lực thù địch" khi một nước khác tạo ra mối đe dọa cận kề cho Triều Tiên.

Giới chức Mỹ cũng cho biết, nước này đang tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán ngoại giao với Triều Tiên sau khi Triều Tiên thông qua luật trên, vốn gây lo ngại về nguy cơ đối đầu hạt nhân.