[Tin nhanh sáng 5-7-2021] Chủ quán cà phê sát hại vợ rồi tự thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Chủ quán cà phê sát hại vợ rồi tự thú; Hỗn chiến ở Long An, 2 người tử vong; Tấn công bảo vệ dân phố, đập phá chốt kiểm dịch; Bắt giam 3 người tổ chức và đánh bạc trong mùa dịch; Lào kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 15 ngày; Ấn Độ điều tra vụ hàng nghìn người bị tiêm nước muối thay vì vaccine.

Chủ quán cà phê sát hại vợ rồi tự thú

Ngày 4-7, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Minh (44 tuổi, ở TP Thuận An) để điều tra về hành vi Giết người.

Khuya 3-7, nhiều người nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ một quán cà phê ở khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện bà L.T.L. (33 tuổi) gục chết trên vũng máu. Riêng ông Minh rời khỏi hiện trường và đến công an trình báo việc vừa gây án.

Cảnh sát cho biết, ông Minh và bà L. là vợ chồng, cùng mở quán cà phê trên. Gần đây, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Tối 3-7, bà L. đi chơi về thì xảy ra mẫu thuẫn với chồng. Trong lúc cự cãi, ông Minh bực tức dùng dao đâm chết vợ rồi đi tự thú.

Hỗn chiến ở Long An, 2 người tử vong

Chiều 4-7, hai nhóm gồm khoảng 15 thanh niên cầm mã tấu lao vào hỗn chiến trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhóm yếu thế bỏ chạy về hướng huyện Tân Trụ rồi trốn trong khu dân cư.

Vụ việc khiến Huỳnh Hồng Sanh (25 tuổi, ở huyện Tân Trụ) và một thanh niên chưa rõ danh tính tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Những người liên quan đến vụ hỗn chiến đã rời khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra.

Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tấn công bảo vệ dân phố, đập phá chốt kiểm dịch

Ngày 4-7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Bùi Thanh Sơn (46 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, sáng 3-7, Sơn đề nghị lực lượng cho vào điểm phong tỏa ở hẻm 385 đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, để lấy đồ.

Lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một chốt chặn tại điểm phong tỏa (Ảnh: Zing)

Lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một chốt chặn tại điểm phong tỏa (Ảnh: Zing)

Không được tổ công tác đồng ý, Sơn tấn công một bảo vệ dân phố khiến người này bị thương.

Ngoài ra, người đàn ông này còn cầm thanh sắt đập phá chốt kiểm soát, gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng sau đó khống chế Sơn đưa về trụ sở.

Bắt giam 3 người tổ chức và đánh bạc trong mùa dịch

Ngày 4-7, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vu (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Phong (43 tuổi, cùng ở TP Mỹ Tho) và Trần Văn Vàng (35 tuổi, ở huyện Châu Thành) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ba bị can này liên quan đến sới bạc được cảnh sát triệt phá sáng 23-6 ở xã Mỹ Phong.

Thời điểm trên, cảnh sát phát hiện hàng chục người tụ tập, tham gia đá gà ăn tiền trong khu vườn ở xã Mỹ Phong. Quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can đối với Vu, Phong và Vàng.

Theo cơ quan công an, tỉnh Tiền Giang đang thực hiện Chỉ thị số 15 trong việc phòng chống dịch Covid-19. Nhóm người tụ tập đánh bạc ngay trong mùa dịch, gây bức xúc trong nhân dân.

Cảnh sát đang củng cố hồ sơ để làm rõ những người liên quan, sớm đưa vụ án ra xét xử để răn đe chung.

Lào kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 15 ngày

Ngày 4-7, ông Thipphakone Chanthavongsa, phó chánh văn phòng thủ tướng Lào, cho biết tình hình ở các nước láng giềng vẫn còn nhiều rủi ro, trong khi biến chủng Delta vẫn lây lan ở Lào. Do đó, lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được kéo dài đến ngày 19-7, thay vì 4-7 như trước đây.

Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Lào sẽ được kéo dài đến ngày 19-7
Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Lào sẽ được kéo dài đến ngày 19-7

Theo ông Thipphakone, quyết định này nhằm mục đích kiểm soát dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, giảm số lượng bệnh nhân và đảm bảo mọi người dân có thể tiến tới cuộc sống trong trạng thái bình thường mới càng sớm càng tốt.

Ấn Độ điều tra vụ hàng nghìn người bị tiêm nước muối thay vì vaccine

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 14 nghi phạm được cho là có liên quan đến cáo buộc tiêm nước muối thay cho vaccine Covid-19 tại 9 điểm tiêm chủng ở Mumbai trong tháng 5 và tháng 6, New York Times đưa tin ngày 4-7.

Các đơn vị điều phối việc tiêm chủng, bao gồm các chuyên gia y tế, được cho là phải trả từ 10 - 17 USD cho mỗi liều vaccine giả nói trên. Các nhà chức trách sở tại cho biết, họ đã tịch thu hơn 20.000 USD từ các nghi phạm.