[Tin nhanh tối 4-7-2021] Bắt giam kẻ cầm dao kề cổ đòi hiếp dâm 2 thiếu nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép gần 1.000 viên ma túy; Phát hiện 10 tấn thực phẩm đông lạnh, bốc mùi hôi thối trên cao tốc; Triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 20 tỷ đồng; Bắt giam kẻ cầm dao kề cổ đòi hiếp dâm 2 thiếu nữ; Rơi máy bay quân sự Philippines, ít nhất 29 người chết; Quân đội Afghanistan thông báo tiêu diệt hàng trăm phần tử Taliban.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép gần 1.000 viên ma túy

Chiều 4-7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Tuân (SN 1984, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên người của Tuân và nhiều vị trí xung quanh nhà ở của đối tượng cất giấu 952 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Đấu tranh bước đầu, Tuân khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Ngoài ra, tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 16 viên nén ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 1 gói ma túy ketamin mà Trương Văn Tuân cất giấu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của đối tượng này.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện 10 tấn thực phẩm đông lạnh, bốc mùi hôi thối trên cao tốc

Lúc 9h30 ngày 4-7, tại km 188+300 cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát môi trường phát hiện xe ôtô biển số 51D-493.62 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng để kiểm soát.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm đếm khoảng 10 tấn thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối trên xe tải. Nguồn: atgt.vn

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm đếm khoảng 10 tấn thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối trên xe tải. Nguồn: atgt.vn

Tại thời điểm kiểm soát, xe chở khoảng 10 tấn thực phẩm, bao gồm cánh gà, nầm lợn, râu bạch tuộc đông lạnh và một số loại hàng hóa khác đã bốc mùi hôi thối. Trong số này, có những sản phẩm được đóng trong vỏ bao bì có chữ Trung Quốc. Lái xe là Nguyễn Viết Dũng (SN 1993, hộ khẩu thường trú thôn Đông Thiện, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hóa thực phẩm được vận chuyển trên xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Cục Cảnh sát môi trường xác minh, tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định.

Triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 20 tỷ đồng

Ngày 3-7, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp với 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, do Trần Đức Nhân (SN 1986, ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) cầm đầu, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.

Bước đầu, Trần Đức Nhân khai nhận, từ đầu tháng 6-2021 đến nay, khi có giải bóng đá EURO 2020, Nhân đã mua 1 tài khoản cấp trên, trên trang web FIKA88 và WABI88. Từ trang “mạng tổng” này, Nhân chia các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong EURO 2020 trên 2 trang “mạng con”.

Để cá cược kết quả bóng đá, các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quy ước của 1 điểm = 1 USD. Trong đó, 1 USD Nhân mua với giá 8.000 đồng và bán cho các con bạc giá 20.000 đồng. Sau mỗi trận bóng đá, vào thứ Hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp Nhân để thanh toán tiền thắng, thua. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại, laptop, máy tính, 2 xe ôtô cùng các tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Bắt giam kẻ cầm dao kề cổ đòi hiếp dâm 2 thiếu nữ

Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trường Tiến (SN 1984, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lê Trường Tiến. Nguồn: laodong.vn

Đối tượng Lê Trường Tiến. Nguồn: laodong.vn

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 18-6, Tiến đến chơi nhà chị B.T.N. (SN 1985, ở xã Mỹ Hiệp Tây, huyện Cầu Ngang). Sau đó, chị N. rời khỏi nhà để đi chợ, Tiến nằm võng chơi. Tiến phát hiện 2 cô gái 18 và 19 tuổi (con gái chị N.), đang nằm trong phòng ngủ nên nảy sinh dục vọng.

Tiến cầm dao vào phòng ngủ kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp, giở trò cưỡng hiếp. Hai thiếu nữ đã nhanh trí lấy con dao từ tay Tiến, rồi bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Sự việc bị bại lộ, Tiến liền bỏ trốn. Đến ngày 20-6, Tiến đã ra đầu thú và bị bắt giữ tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Rơi máy bay quân sự Philippines, ít nhất 29 người chết

Một máy bay quân sự chở ít nhất 92 người hôm nay rơi xuống thị trấn Patikul trên đảo Jolo, tỉnh Sulu, phía Nam Philippines trong lúc đang cố gắng hạ cánh xuống đảo này.

Theo tướng quân đội Cirilito Sobejana, chỉ huy lực lượng vũ trang Philippines, nhà chức trách đã cứu được ít nhất 40 người từ bên trong chiếc C-130 đang bốc cháy. Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay đã lên tới 29 người, ngoài ra có khoảng 50 người bị thương và 17 người vẫn còn mất tích.

Máy bay bốc cháy tại hiện trường vụ tai nạn ngày 4-7

Máy bay bốc cháy tại hiện trường vụ tai nạn ngày 4-7

Phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo cho hay không có bằng chứng máy bay bị tấn công. Hiện tại, công tác điều tra chưa bắt đầu mà giới chức mới chỉ tập trung vào cứu hộ và trị thương.

Quân đội Afghanistan thông báo tiêu diệt hàng trăm phần tử Taliban

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 4-7 thông báo, quân đội nước này đã tiêu diệt 143 tay súng của phiến quân Taliban và làm bị thương 121 phần tử khác trong các chiến dịch ở một số tỉnh của Afghanistan trong 24 giờ qua.

Trên tài khoản Twitter, Bộ Quốc phòng Afghanistan nêu rõ: “143 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 121 người khác bị thương trong chiến dịch của Lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan ở các tỉnh Nangarhar, Kandahar, Herat, Ghor, Farah, Samangan, Helmand, Badakhshan và Kabul trong 24 giờ qua”. Ngoài ra, quân đội đã phát hiện và phá hủy 11 thiết bị nổ tự chế.

Afghanistan chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng trong bối cảnh các binh sỹ nước ngoài đang dần rút khỏi nước này.