[Tin nhanh sáng 5-1-2021] Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 66.000 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 66.000 viên ma túy tổng hợp; Truy bắt tài xế bỏ trốn để lại ôtô và hơn 160kg pháo lậu; Nhóm Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương; Mỹ: Gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi xác nhận chiến thắng của ông Biden; Tổng thống Mexico muốn cho người sáng lập WikiLeaks tị nạn; Anh tái phong tỏa toàn quốc lần thứ 3.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 66.000 viên ma túy tổng hợp

Công an huyện Bát Xát vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 66.000 viên ma túy tổng hợp tại đường đi vào Thủy điện Chu Linh, thuộc thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Mùa A Cháng tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Mùa A Cháng tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 2-1, lực lượng trinh sát phát hiện bắt quả tang đối tượng Mùa A Cháng (SN 1994, trú tại thôn Huổi Chạ 1, xã Nậm Vi, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 ba lô, bên trong chứa 11 túi, tổng cộng có 66.000 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu khác liên quan.

Truy bắt tài xế bỏ trốn để lại ôtô và hơn 160kg pháo lậu

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao 161,3kg pháo lậu cùng xe ôtô tang vật cho Công an huyện Hớn Quản, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, chuyển pháo lậu.

Chiếc xe ôtô đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy đuổi. Ảnh: TTXVN

Chiếc xe ôtô đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy đuổi. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 22h ngày 3-1, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô loại 5 chỗ biển kiểm soát 60A-823.70 đang lưu thông trên địa bàn huyện Hớn Quản có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Đến khu vực xã Tân Hiệp, biết bị phát hiện, tài xế đã lái xe bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng truy đuổi, chặn xe, tài xế liền đạp tung cửa để tẩu thoát.

Nhóm Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 4-1, một nhóm người sau khi ăn uống ở nơi khác tới quán karaoke Tuấn Anh ở thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, Hải Dương). Khi chưa kịp xuống thì có 2 người đi trên xe máy màu đen rút súng hoa cải bắn nhưng may mắn không gây thương vong.

Nhóm bị bắn là người của Dương Minh Tuyền (31 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh). Dương Minh Tuyền được biết tới trên mạng xã hội với biệt danh là “thánh chửi”. Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Miện điều tra, làm rõ.

Mỹ: Gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi xác nhận chiến thắng của ông Biden

Gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ đã viết thư kêu gọi Quốc hội nước này xác nhận kết quả bầu cử với chiến thắng giành cho ứng cử viên Tổng thống Joe Biden.

Các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cho rằng mọi nỗ lực nhằm hủy bỏ hoặc làm chậm trễ việc xác nhận kết quả bầu cử đều đi ngược lại các nguyên tắc dân chủ ở Mỹ.

Tổng thống Mexico muốn cho người sáng lập WikiLeaks tị nạn

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 4-1 cho biết, ông muốn Ngoại trưởng nước này đề xuất Anh thả người sáng lập WikiLeaks Julian Assange để Mexico cấp phương án tị nạn chính trị.

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Tuyên bố được đưa ra sau khi thẩm phán Anh phán quyết không dẫn độ Assange sang Mỹ với lý do ông chủ WikiLeaks có thể tự tử. Các công tố viên Mỹ cho biết sẽ kháng cáo quyết định này.

Anh tái phong tỏa toàn quốc lần thứ 3

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 4-1 quyết định tái phong tỏa toàn bộ nước Anh lần thứ 3 khi số ca mắc mới do biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại nước này gây ra tiếp tục tăng cao không thể kiểm soát.

Ông Johnson thừa nhận, các bệnh viện tại Anh đang chịu sức ép lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Anh hồi tháng 3-2020. Tại một số vùng của nước này, số ca mắc mới đã tăng gần 1/3 trong 1 tuần qua và cao hơn đến 40% so với đỉnh điểm của đại dịch hồi tháng 4-2020.