[Tin nhanh sáng 31-7-2021] Mạo danh công an để lừa làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Mạo danh công an để lừa làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2; Phát hiện đối tượng bị truy nã trong khu cách ly tập trung; Thuê xe cứu thương để thông chốt kiểm dịch; Điều tra vụ cụ bà 91 tuổi nghi bị sát hại tại nhà riêng; Mỹ bắt tàu chở dầu cho Triều Tiên; IS tấn công đám tang ở Thủ đô Baghdad gây nhiều thương vong.

Mạo danh công an để lừa làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Trưa 30-7, Công an thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, sáng 21-7-2021, Hiếu đi từ Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc đến thị trấn Tân Khai để gặp bạn gái. Trong lúc chờ đợi, Hiếu ghé vào quán cà phê ở Khu phố 5. Tại đây, lợi dụng gia đình chủ quán thiếu thông tin, Hiếu tự nhận mình là công an, hứa làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Minh Hưng và Tân Khai. Sau đó, Hiếu mượn chủ quán 2 triệu đồng “để đi giải quyết công việc”.

Đến sáng 30-7, Hiếu quay lại thị trấn Tân Khai thì bị Công an thị trấn Tân Khai giữ lại và trong chiều 30-7, đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Hớn Quản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện đối tượng bị truy nã trong khu cách ly tập trung

Ngày 30-7, tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 Trường Trung cấp nghề số 2, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Thắng.

Nguyễn Văn Thắng, SN 1998, trú tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 01, ngày 6-12-2018.

Trước đó, vào tháng 12-2018, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng khởi tố về tội trộm cắp tài sản, Thắng đã có hành vi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 7-2021, Thắng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Qua 2 lần xét nghiệm, Thắng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thuê xe cứu thương để thông chốt kiểm dịch

Ngày 30-7, Võ Mạnh Cường, 35 tuổi bị Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt 40,5 triệu đồng, về hành vi không có giấy phép và lái xe trong tình trạng có sử dụng chất ma túy, đồng thời tạm giữ ôtô cứu thương.

Võ Mạnh Cường thuê xe cứu thương để thông chốt kiểm dịch. Ảnh: VNE

Võ Mạnh Cường thuê xe cứu thương để thông chốt kiểm dịch. Ảnh: VNE

Cường thừa nhận vì muốn thông chốt kiểm dịch nên đã thuê ôtô cứu thương của 1 công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với giá hơn 2 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang điều tra đối tượng này về hành vi “sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên” sai quy định.

Điều tra vụ cụ bà 91 tuổi nghi bị sát hại tại nhà riêng

Chiều 30-7, ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cho biết, vụ án mạng xảy ra tại nhà cụ Hà Thị Mùi (SN 1930, trú tại bản Minh Thắng, xã Quài Nưa). Anh Phạm Văn Hợp (SN 1991, cháu của cụ Mùi) đi chợ về thì phát hiện 1 nam thanh niên lạ mặt chạy ra từ nhà cụ Mùi. Anh Hợp đi vào nhà thì phát hiện cụ Mùi nằm bất động trước cửa bếp với 1 vết cứa ở trên cổ. Do vết thương quá hiểm nên nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Lò Văn Pọm, nghi phạm được xác định là Lò Văn An (SN 2001, trú tại bản Ten, xã Quài Nưa), đối tượng nghiện ma túy. Lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng và điều tra để làm rõ vụ án.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu cho Triều Tiên

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30-7 thông báo bắt giữ 1 tàu của công dân Singapore được sử dụng để vận chuyển dầu bất hợp pháp tới Triều Tiên.

Tàu M/T Courageous trong bức ảnh được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30-7-2021

Tàu M/T Courageous trong bức ảnh được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30-7-2021

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tàu M/T Courageous đã được sử dụng để chuyển các sản phẩm dầu cho các tàu của Triều Tiên và thực hiện các chuyến hàng trực tiếp đến cảng Nampo của Triều Tiên.

IS tấn công đám tang ở Thủ đô Baghdad gây nhiều thương vong

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, 8 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào 1 đám tang và trạm kiểm soát an ninh lân cận tại phía Bắc Thủ đô Baghdad.

Theo Đại tá cảnh sát Mohammed al-Bazi, vụ tấn công xảy ra vào tối 30-7 tại làng Albu Jily, gần thị trấn Yathrib. Hiện động cơ vụ việc đang được điều tra, làm rõ.