[Tin nhanh tối 30-7-2021] Dương Minh Tuyền bị bắt quả tang ‘bay lắc’ ở quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-7-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm spa lừa đảo hàng tỷ đồng; Dương Minh Tuyền bị bắt quả tang "bay lắc" ở quán karaoke; Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ súng và hàng trăm viên đạn ở Quảng Ninh; Nhật Bản viện trợ thêm 25 tỷ đồng thiết bị y tế cho Việt Nam; Philippines phong tỏa 13 triệu dân ở thủ đô Manila trong 2 tuần.

* Khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm spa lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 30-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đới Thị Loan (51 tuổi, trú tại phố Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đới Thị Loan là chủ cửa hàng quần áo và tiệm spa ở TP Thanh Hóa. Do làm ăn thua lỗ, Loan hỏi vay của ông Đ.T.S. 600 triệu đồng và ông T.Đ.H. (cùng trú tại phường Đông Vệ) 400 triệu đồng với lý do vay hộ chồng kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đới Thị Loan còn vay của rất nhiều người ở TP Thanh Hóa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

* Dương Minh Tuyền bị bắt quả tang "bay lắc" ở quán karaoke

Ngày 30-7, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) thông tin đơn vị đang bắt giữ 13 đối tượng tụ tập trong quán karaoke Phan Tom (phường Đông Thành, TP. Ninh Bình). Trong số 13 người này còn có "thánh chửi" Dương Minh Tuyền (35 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Dương Minh Tuyền (bên phải) bị bắt quả tang tụ tập ở quán karaoke bất chấp lệnh cấm (Ảnh: Báo Dân trí)

Dương Minh Tuyền (bên phải) bị bắt quả tang tụ tập ở quán karaoke bất chấp lệnh cấm (Ảnh: Báo Dân trí)

Quán karaoke Phan Tom do Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1992) làm chủ. Trước đó, khoảng 2h35 ngày 29-7, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, "bay lắc" tập thể bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tại hiện trường, công an thu giữ 2,62 g ma túy dạng Ketamin và 0,475 g ma túy dạng kẹo. 11/13 đối tượng được xác định dương tính với chất ma túy.

* Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ súng và hàng trăm viên đạn ở Quảng Ninh

Ngày 30-7, Công an Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức: chơi số lô, đề, thu giữ súng và nhiều đạn dược.

Hai đối tượng bị bắt là Cao Tiến Dũng (sinh năm 1967) và Đỗ Thị Thu Hằng (sinh năm1971, cùng trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả). Qua quá trình khám xét tại nhà Cao Tiến Dũng, lực lượng chức năng phát hiện: 1 khẩu súng quân dụng K54, 107 viên đạn K54, 13 viên đạn K59, 26 viên đạn AK, 29 viên đạn CKC, 1 còng số 8 cùng với đó là nhiều CMTND/ CCCD và các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động vay nợ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác có liên quan.

* Nhật Bản viện trợ thêm 25 tỷ đồng thiết bị y tế cho Việt Nam

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản quyết định hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Việt Nam

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản quyết định hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Việt Nam

Ngày 30-7, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định cung cấp một số trang thiết bị y tế cho Việt Nam chống dịch với tổng giá trị khoảng 120 triệu yen Nhật (khoảng 25 tỉ đồng).

Các trang thiết bị y tế bao gồm: máy ECMO, máy thở và máy theo dõi bệnh nhân… để sử dụng tại Trung tâm Hồi sức Covid-19. Trung tâm mới thành lập thuộc Bệnh viện Ung Bướu 2 TP Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường bệnh. Đồng thời, với gói hỗ trợ trang thiết bị y tế này cũng sẽ bổ sung thêm một số thiết bị xét nghiệm phục vụ nâng cao năng lực Covid-19 cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

* Philippines phong tỏa 13 triệu dân ở thủ đô Manila trong 2 tuần

Philippines phong tỏa thủ đô Manila trong 2 tuần (Ảnh: Reuters)

Philippines phong tỏa thủ đô Manila trong 2 tuần (Ảnh: Reuters)

Tờ Manila Bulletin dẫn lời người phát ngôn Harry Roque của Tổng thống Rodrigo Duterte: Philippines sẽ siết chặt các biện pháp chống dịch ở thủ đô Manila từ nay cho đến ngày 5-8 trước khi bước vào giai đoạn cách ly cộng đồng nâng cao trong 2 tuần (từ ngày 6-8 đến 20-8).

Theo quy định, toàn bộ người dân ở khu vực này không được phép ra ngoài, trừ các lao động ngành thiết yếu, người đi mua sắm nhu yếu phẩm. Cảnh sát Philippines sẽ lập nhiều chốt kiểm soát trên toàn khu vực.