[Tin nhanh sáng 30-1-2021] Đưa toàn bộ công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đi cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Đưa toàn bộ công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đi cách ly; Bắt giữ 3 đối tượng dùng súng hơi săn bắt động vật quý hiếm; Bắt nhóm đối tượng thu tiền bảo kê các hộ kinh doanh cây cảnh dịp Tết; Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc; Ủy ban châu Âu kiểm soát xuất khẩu vaccine Covid-19; Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nga, 12 người thiệt mạng.

Đưa toàn bộ công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đi cách ly

Tối 29-1, Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết, đến 22h, các cơ quan chức năng của thành phố Chí Linh đã di chuyển hơn 2.000 công nhân đang được cách ly tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đến 6 địa điểm cách ly tập trung của thành phố Chí Linh do tại công ty không đảm bảo các điều kiện về cách ly.

Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam.

Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ hoạt động của công ty này và yêu cầu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam về các quy định phòng chống dịch bệnh.

Bắt giữ 3 đối tượng dùng súng hơi săn bắt động vật quý hiếm

Đội nghiệp vụ Công an huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và lực lượng Công an xã Hòa Sơn vừa phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm đưa đi tiêu thụ.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Công Nhựt (SN 1997); Phùng Thanh Quốc (SN 2001) và Trần Đức Mạnh (SN 2003), đều trú tại thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

Tại thời điểm trên, 3 đối tượng này đang đi trên 1 chiếc xe môtô, có mang theo 1 khẩu súng hơi cùng 2 cá thể động vật quý hiếm. Họ chở 2 cá thể động vật này xuống huyện để bán.

Bắt nhóm đối tượng thu tiền bảo kê các hộ kinh doanh cây cảnh dịp Tết

Ngày 29-1, Công an TP Vinh, Nghệ An đã triệt xóa ổ nhóm tội phạm có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn TP Vinh, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Viết Dũng (SN 1970, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) và Phạm Văn Tú (SN 1991, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê Lê Viết Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê Lê Viết Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Theo đó, khi các hộ bày hoa, cây cảnh kinh doanh phục vụ Tết, nhóm đối tượng đến quấy rối thu tiền bảo kê, có hộ phải nộp 10 triệu đồng để được yên.

Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét lại toàn bộ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã ký kết dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump.

“Mọi thứ mà chính quyền tiền nhiệm đưa ra đều được xem xét lại do chúng liên quan đến cách tiếp cận an ninh của chúng tôi”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong cuộc họp báo ngày 29-1.

Cách đây 1 năm, cựu Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng 2 năm, đổi lại Mỹ ngừng đánh thuế lên hàng hóa của Trung Quốc.

Ủy ban châu Âu kiểm soát xuất khẩu vaccine Covid-19

Ủy ban châu Âu bắt đầu kế hoạch giám sát xuất khẩu vaccine Covid-19 được sản xuất tại các quốc gia thành viên, làm dấy lên lo ngại về một “cuộc chiến vaccine”.

Vaccine Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech
Vaccine Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech

Biện pháp trên dự kiến sẽ có hiệu lực tới cuối tháng 3-2021 và chỉ áp dụng với các loại vaccine được mua trước đó theo thỏa thuận giữa các công ty dược phẩm và Ủy ban châu Âu.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nga, 12 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào tối 29-1 trên đường cao tốc liên bang M-5 “Ural” gần khu dân cư Zaborovka của tỉnh Samara, Liên bang Nga, khi 1 chiếc xe tải, 1 xe con và 1 xe buýt nhỏ chở khách đã va chạm với nhau.

Theo thông báo của bộ phận báo chí - Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đã tăng lên 12 người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.