[Tin nhanh tối 28-1-2021] Hải Phòng dừng các tuyến xe khách, bến đò với Hải Dương, Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Hải Phòng dừng các tuyến xe khách, bến đò với Hải Dương, Quảng Ninh; Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 240% mỗi năm; Tài xế bị phạt 42 triệu đồng, vì dùng ma túy, uống rượu bia; B-52 Mỹ lần đầu tới Trung Đông sau khi ông Biden nhậm chức; Singapore bắt giữ đối tượng âm mưu tấn công đền thờ Hồi giáo; Malaysia kết án hơn 1.000 năm tù cha dượng hãm hiếp con gái.

Hải Phòng dừng các tuyến xe khách, bến đò với Hải Dương, Quảng Ninh

Chiều 28-1, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các lực lượng liên ngành hướng dẫn phương tiện giao thông vào Chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh tại chốt huyện Vĩnh Bảo trước khi vào thành phố Hải Phòng (tháng 3-2020). Ảnh: TTXVN

Các lực lượng liên ngành hướng dẫn phương tiện giao thông vào Chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh tại chốt huyện Vĩnh Bảo trước khi vào thành phố Hải Phòng (tháng 3-2020). Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện truy vết nhanh, kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài, đặc biệt từ Hải Dương, Quảng Ninh, tổ chức cách ly các trường hợp liên quan theo quy định…

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu dừng xe vận tải và các chuyến đò từ Quảng Ninh, Hải Dương đến Hải Phòng từ 18h ngày 28-1. Công an thành phố phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 240% mỗi năm

Trưa 28-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Việt (32 tuổi, ngụ thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Trung Đông (31 tuổi, ngụ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Đối tượng Nguyễn Đình Việt cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Nguyễn Đình Việt cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Theo đó, khi có người vay tiền, các đối tượng buộc người vay phải đưa các loại giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân... để tạm giữ. Mỗi người được vay từ 5-20 triệu đồng/lần, với lãi suất 240%/năm. Người vay phải trả thêm tiền phí vay 200.000 đồng/lần vay.

Tính đến thời điểm bị bắt, cả hai đã cho hơn 100 người vay với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Tài xế bị phạt 42 triệu đồng, vì dùng ma túy, uống rượu bia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức phạt 42 triệu đồng đối với tài xế H.N.L. (20 tuổi), ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, tài xế L. bị xử phạt 35 triệu đồng theo Điều 5, Nghị định 100 về hành vi Điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma tuý. Ngoài ra, với nồng độ cồn 0,212 mg/l khí thở, L. bị xử phạt 7 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 11 tháng.

B-52 Mỹ lần đầu tới Trung Đông sau khi ông Biden nhậm chức

Hai máy bay ném bom B-52 thuộc Không đoàn Oanh tạc số 2 đã cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale tại bang Louisiana ngày 26-1, bay qua không phận Israel, Jordan, Saudi Arabia và khu vực vịnh Ba Tư gần Qatar rồi trở về Mỹ.

4 tiêm kích F-15 hộ tống oanh tạc cơ B-52 của Mỹ ngày 26-1

4 tiêm kích F-15 hộ tống oanh tạc cơ B-52 của Mỹ ngày 26-1

Chuyến bay qua Trung Đông của 2 máy bay ném bom B-52 diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Singapore bắt giữ đối tượng âm mưu tấn công đền thờ Hồi giáo

Bộ An ninh nội địa Singapore (ISD) ngày 27-1 thông báo đã bắt giữ 1 đối tượng 16 tuổi âm mưu tấn công 2 đền thờ Hồi giáo tại nước này.

ISD cho biết, đối tượng trên là 1 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Ấn Độ, bị bắt hồi tháng 12-2020 sau khi mua trên mạng áo chống đạn và có ý định mua 1 con dao. Đối tượng cũng đã đến 2 đền thờ Hồi giáo gần nhà để thăm dò tình hình và dự định phát trực tuyến vụ tấn công nhưng bất thành.

Malaysia kết án hơn 1.000 năm tù cha dượng hãm hiếp con gái

Tòa án ở Malaysia đã kết án 1 người đàn ông 1.050 năm tù vì tội hiếp dâm con riêng của vợ.

Theo hãng tin Bernama, người đàn ông này đã nhận tội hãm hiếp con gái riêng của vợ 105 lần trong 2 năm, từ ngày 5-1-2018 đến ngày 24-2-2020, tại 1 ngôi nhà ở Sungai Way, bang Selangor, Malaysia.

Ông ta đã bị tuyên phạt 10 năm tù giam và 2 lần chịu đòn roi đối với mỗi tội danh hiếp dâm. Với 105 lần hiếp dâm, bản án dành cho đối tượng này là 1.050 năm.