[Tin nhanh sáng 3-9-2020] Dính bẫy ‘tình ngoại’, mất trắng 280 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Dính bẫy “tình ngoại”, mất trắng 280 triệu đồng; Kẻ giết tình địch ra đầu thú; 25 thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe bị tóm gọn; Truy tìm tên cướp đâm nhân viên bán quần áo; Mỹ hạn chế hoạt động của nhà các ngoại giao Trung Quốc; Trung Quốc bác tin lính Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ biên giới.

Dính bẫy “tình ngoại”, mất trắng 280 triệu đồng

Bà Phạm Thị G. (41 tuổi, trú ở quận Thủ Đức, TP.HCM) vừa đến Công an phường Hiệp Bình Chánh tố giác mình bị một nhóm lừa 280 triệu đồng.

Tháng 1-2020, bà G làm quên trên Facebook một người xưng tên là Thomas Richrad Chan, quốc tịch Mỹ. Sau 7 tháng tán tỉnh, “người tình” bà G. thông báo là sẽ chuyển 500.000 USD để bà mua đất, chuẩn bị chung sống lâu dài.

Bằng chứng về vụ lừa tiền của "người tình" xuyên biên giới

Bằng chứng về vụ lừa tiền của "người tình" xuyên biên giới

Lấy lý do không gửi được số tiền lớn qua ngân hàng, “người tình” của bà G nói phải gửi qua đường chuyển phát nhanh. Đóng phí vận chuyển hàng xong, bà G bị “công ty chuyển phát” dọa báo công an vì trong kiện hàng gửi về có số tiền mặt lớn, nên bà phải nộp 280 triệu đồng. Tiếp tục bị nhóm lừa đảo hối thúc chuyển thêm 300 triệu đồng, bà G trình báo công an.

Kẻ giết tình địch ra đầu thú

Sáng 2-9, Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bàn giao Nguyễn Hữu Tân (38 tuổi, người địa phương) cho cơ quan chức năng Quân khu 3 để điều tra về hành vi sát hại một quân nhân.

Người bị sát hại là anh N.T.C. (35 tuổi, công tác tại Binh chủng Thông tin liên lạc). Theo điều tra ban đầu, tối 1-9, Tân bắt quả tang vợ là N.T.S. (35 tuổi) và anh C. vào nhà nghỉ ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng ở TP Uông Bí, Quảng Ninh tối 1-9

Hiện trường xảy ra vụ án mạng ở TP Uông Bí, Quảng Ninh tối 1-9

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Tân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 2-9, Tân đã đến cơ quan Công an TP Uông Bí đầu thú.

Truy tìm tên cướp đâm nhân viên bán quần áo

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang truy tìm kẻ dùng dao tấn công nhân viên, cướp tài sản tại một cửa hiệu bán quần áo trẻ em trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh.

Khoảng 16h ngày 2-9, kẻ cướp đội nón bảo hiểm, bịt kín mặt, vào cửa hàng giả vờ mua đồ. Sau khoảng 30 phút lòng vòng trong cửa hiệu, người đàn ông vờ mang đồ ra thanh toán, nhưng lao vào phía trong quầy thu ngân, khống chế nhân viên. Nữ nhân viên chống cự, tên cướp rút dao đâm 2 nhát vào tay nạn nhân rồi lấy điện thoại, trang sức, 1 triệu đồng và rời đi.

25 thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe bị tóm gọn

Nhận được tin báo của nhân dân, Lực lượng Công an tỉnh An Giang và TP Long Xuyên sáng 2-9 đã kịp thời triển khai lực lượng bắt giữ 25 đối tượng đang tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên.

Nhóm đối tượng trú tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới và TP Long Xuyên (tỉnh An Giang)

Nhóm đối tượng trú tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới và TP Long Xuyên (tỉnh An Giang)

Nhóm thanh, thiếu niên độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi. Tang vật bị thu giữ là 19 xe máy các loại. Qua kiểm tra, phát hiện đa số phương tiện đã bị thay đổi mẫu mã, kết cấu và đặc tính của xe. Tiến hành test nhanh, kết quả có 1 đối tượng dương tính với ma túy đá.

Mỹ hạn chế hoạt động của nhà các ngoại giao Trung Quốc

Mỹ ngày 2-9 tuyên bố sẽ yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý mới được thăm các trường đại học nước này hoặc tổ chức sự kiện văn hóa từ trên 50 người ngoài khuôn viên đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết sẽ hành động để đảm bảo “xác định đúng đắn” mọi tài khoản mạng xã hội của đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ.

Đây được coi là bước đi mới nhất của Mỹ để hạn chế các hoạt động của Trung Quốc trên lãnh thổ nước này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Tổng thống Trump đã tái tranh cử và chủ trương dùng biện pháp cứng rắn với Trung Quốc là nền tảng chính sách đối ngoại then chốt.

Trung Quốc bác tin lính Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ biên giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo ngày 2-9 đã bác bỏ thông tin 1 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong xung đột ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Vụ đụng độ mới nhất tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ xảy ra hôm 29-8

Vụ đụng độ mới nhất tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ xảy ra hôm 29-8

Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông Ấn Độ đưa tin về thương vong của quân đội nước này trong vụ việc căng thẳng gần đây ở Ladakh - khu vực tranh chấp ở biên giới hai nước. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 1-9 cho biết Trung Quốc đã gây ra vụ việc mới nhất “ngay cả khi các chỉ huy của hai bên đang thảo luận để hạ nhiệt tình hình”.