[Tin nhanh sáng 25-10-2022] Nghi án nổ súng sát hại bạn gái tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Nghi án nổ súng sát hại bạn gái tại Hải Phòng; Lời khai của kẻ đào trộm mộ để đòi 300 triệu đồng tiền chuộc; Khởi tố đối tượng mua bán hàng chục tài khoản ngân hàng; Tấn công bằng súng vào trường học ở St. Louis của Mỹ; Indonesia lập đội điều tra về chứng suy thận cấp tính ở trẻ em.

Nghi án nổ súng sát hại bạn gái tại Hải Phòng

Sáng 25-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Trước đó, chiều 24-10, bà H.T.T.H. (SN 1961, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H. (SN 1985, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) thì phát hiện L.T.L.D. (SN 1993, bạn gái của T.H.H.) tử vong. Trên đầu chị D. có một vết thương, nghi bị bắn.

T.H.H. đã từng có vợ. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân D. là T.H.H.

Lời khai của kẻ đào trộm mộ để đòi 300 triệu đồng tiền chuộc

Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy điều tra về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm nơi Nho giấu hài cốt của người quá cố

Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm nơi Nho giấu hài cốt của người quá cố

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Công Nho khai nhận: Do nợ nần nhiều, đối tượng đã đào mộ, giấu hài cốt ông L.S.T. (SN 1922), ở cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn (huyện Thái Thụy) rồi gọi điện cho người nhà ông T đòi 300 triệu đồng.

Sau khi tìm thấy hài cốt bị trộm, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao hài cốt cụ T. cho gia đình nạn nhân.

Khởi tố đối tượng mua bán hàng chục tài khoản ngân hàng

Nguyễn Viết Quốc (25 tuổi, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa bị khởi tố về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Nguyễn Viết Quốc và tang vật tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Viết Quốc và tang vật tại cơ quan Công an

Đối tượng khai nhận, đã tìm kiếm và giới thiệu, hướng dẫn cho nhiều người cách đăng ký tài khoản ngân hàng, sau đó mua lại thông tin tài khoản đó. Tới lượt mình, Quốc bán lại cho một đối tượng tên K (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để hưởng hoa hồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2021 đến nay, Quốc đã tìm kiếm và mua bán được 29 tài khoản ngân hàng để bán lấy tiền tiêu xài.

Tấn công bằng súng vào trường học ở St. Louis của Mỹ

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương khi hung thủ sử dụng súng để tấn công trong một trường trung học tại thành phố St. Louis thuộc bang Missouri của Mỹ vào ngày 24-10.

Theo thông báo, khi cảnh sát nhận được tin báo và tới hiện trường, học sinh đang rời khỏi trường và cho biết kẻ tấn công sử dụng “một khẩu súng dài”. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã tiêu diệt được kẻ tấn công.

Indonesia lập đội điều tra về chứng suy thận cấp tính ở trẻ em

Cảnh sát quốc gia Indonesia ngày 24-10 thông báo đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để điều tra các trường hợp chấn thương thận cấp tính ở trẻ em.

Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia, Sr. Comr. Nurul Azizah cho biết, đã có gần 150 trường hợp bệnh nhân suy thận cấp tính tử vong. Đây là điều bất thường và có dấu hiệu tội phạm hình sự. Do đó, việc thành lập một đội điều tra đặc biệt làm rõ nguyên nhân là điều cần thiết.

Trước đó, nhà chức trách Indonesia đã ra lệnh thu hồi các nhãn hiệu thuốc siro do chứa lượng ethylene glycol (EG) và diethylene glycol (DEG) nghi là nguyên nhân khiến 141 trẻ tử vong, chủ yếu trẻ dưới 5 tuổi, từ đầu năm nay.