[Tin nhanh tối 23-10-2022] Mâu thuẫn trên mạng, cậu bé bị đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-10-2022 gồm những nội dung sau: Mâu thuẫn trên mạng, cậu bé bị đâm tử vong; Dùng dao sát hại bạn gái chỉ vì ghen tuông; Nam thanh niên nghiện ma túy cướp điện thoại đưa vợ mang đi bán; Tàu cá Bình Thuận chìm trên biển, 14 lao động được cứu vớt kịp thời; Australia dự báo mưa lũ nghiêm trọng; Lao tiếp tục là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu trên thế giới. 

Mâu thuẫn trên mạng, cậu bé bị đâm tử vong

Ngày 23-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong bằng dao.

Nạn nhân là em C.V.T (SN 2009, trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) tử vong vào tối 22-10 sau khi bị một nhóm đối tượng uy hiếp và dùng dao bấm đâm vào vùng ngực.

Khu việc xảy ra vụ việc

Khu việc xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn qua mạng xã hội, nhóm 6 đối tượng SN 2005 đến 2007 hẹn em C.V.T ra khu vực chợ Thanh Hóa thuộc phường Trảng Dài để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi vừa ra tới điểm hẹn thì nhóm đối tượng trên đã lao vào đánh C.V.T. Trong lúc ẩu đả, một đối tượng trong nhóm đã dùng dao bấm đâm vào người T khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ và tử vong sau đó. Nhóm đối tượng sau khi gây án đã trốn khỏi hiện trường.

Dùng dao sát hại bạn gái chỉ vì ghen tuông

Ngày 23-10, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục thông tin về vụ án giết người xảy ra tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Anh Spa, địa chỉ xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tối 10-10.

Hung thủ gây án là Phan Trung Hòa (SN 1996, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân là L.T.N. (SN 1996, người Sơn La) - có quan hệ tình cảm với hung thủ.

Vào khoảng cuối tháng 9, Hòa và chị N. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên chị N. không về nhà trọ và tìm mọi cách để tránh mặt Hòa. Không tìm được người yêu nên Hòa nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ chị N. có quan hệ tình cảm với người khác.

Tới ngày 10-10, khi biết chị N. đang làm việc tại cơ sở Anh Spa, đối tượng đã tìm mua dao bầu và về Hải Dương với mục đích bắt chị N. về nhà trọ cùng mình. Khi không thuyết phục người yêu trở về, Hòa dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, tay chị N. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hòa dùng dao để tự tử nhưng không thành. Hiện, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, đối tượng đã tạm thời ổn định, giao tiếp được để phục vụ công tác điều tra.

Nam thanh niên nghiện ma túy cướp điện thoại đưa vợ mang đi bán

Ngày 23-10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lấy (SN 1994, ở huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lấy tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lấy tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, chiều 19-10, chị Trương Ngọc Kim Ái (SN 1987, ở TP Long Xuyên) lái xe máy lưu thông trên địa bàn phường Mỹ Quý, đã bị nam thanh niên chạy xe không biển số ép sát giật iPhone 13 Pro Max đang để trong túi áo khoác.

Cảnh sát tiếp nhận tin báo đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ thủ phạm, bắt giữ Lê Văn Lấy.

Đối tượng khai nhận sau khi cướp giật được điện thoại, đã đưa cho vợ mang đi bán được 7 triệu đồng. Số tiền trên, Lấy sử dụng để tổ chức sinh nhật và tiêu xài cá nhân. Theo cảnh sát, Lấy nghiện ma tuý.

Tàu cá Bình Thuận chìm trên biển, 14 lao động được cứu vớt kịp thời

Khoảng 6h30 ngày 23-10, tại vị trí 08°31’N - 107°40’E cách Côn Đảo khoảng 64 hải lý về phía Đông, tàu cá BTh 96290 TS bị chìm, toàn bộ 14 lao động được tàu cá BTh 97443 TS cứu vớt.

Hiện, theo thông tin của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, tình trạng sức khỏe của 14 lao động ổn định và được chia ra trên 2 tàu cá cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển là tàu BTh 97443 TS và tàu cá BTh 95548 TS để tiếp tục đánh bắt.

Australia dự báo mưa lũ nghiêm trọng

Ngày 23-10, Cục Khí tượng Australia dự báo mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực rộng lớn ở miền Nam và miền Đông của nước này, trong khi lũ lụt tiếp diễn tại 2 bang đông dân nhất là New South Wales (NSW) và Victoria.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Australia hứng chịu hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn. Theo thống kê, trong những ngày qua, lũ lụt tại bang NSW và Victoria đã khiến 5 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải xin hỗ trợ, hàng trăm người cần được giải cứu do nước dâng cao.

Lao tiếp tục là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu trên thế giới

Chủ tịch Liên minh toàn cầu phát triển thuốc chữa trị bệnh Lao (TB Alliance) Mel Spigelman mới đây cảnh báo sau những nỗ lực lớn chống đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, bệnh lao đã trở lại là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới, do thiếu sự tập trung vào công tác đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo này.

Trước khi Covid-19 xuất hiện, lao là căn bệnh truyền nhiễm khiến nhiều người tử vong nhất thế giới, mỗi năm cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người, theo đó mỗi ngày có 4.109 người tử vong do bệnh lao. Trong khi đó, theo tính toán của Đại học Johns Hopkins, trong 28 ngày qua có tổng cộng 40.578 người tử vong do Covid-19, như vậy trung bình mỗi ngày có 1.449 người tử vong do bệnh này.