[Tin nhanh sáng 24-9-2021] Người phụ nữ ghen tuông, tạt xăng đốt người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ ghen tuông, tạt xăng đốt người tình; Tạm giữ thanh niên đâm chết chủ nợ; Người đàn ông bị bắt giữ sau 37 năm trốn khỏi trại giam; Khai báo mất hơn 250 triệu đồng sau khi đăng ký vay tiền online; Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Myanmar; Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam thử nghiệm vắc xin Nano Covax.

Người phụ nữ ghen tuông, tạt xăng đốt người tình

Ngày 23-9, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Dung (36 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận vào năm 2019 quen với Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân). Sau thời gian quen biết, Dung đã dọn về sống chung nhà với Tùng ở xã Tân Thành.

Lê Thị Dung (Ảnh: Zing)

Lê Thị Dung (Ảnh: Zing)

Ngày 12-9, Dung và Tùng xảy ra mâu thuẫn nhưng được người thân can ngăn. Dung phát hiện nhân tình nói chuyện điện thoại nên ghen tuông và cho rằng Tùng có người phụ nữ khác bên ngoài.

Tối hôm đó, Dung lén chiết xăng từ xe máy, tạt lên người Tùng, châm lửa đốt. Gia đình phát hiện hỏa hoạn đã tri hô dập lửa. Tùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến ngày hôm sau thì tử vong.

Tạm giữ thanh niên đâm chết chủ nợ

Ngày 23-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Dương (19 tuổi, ở huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Huỳnh Thanh Tây (26 tuổi, trú cùng địa phương).

Tối 21-9, Dương cùng một số người bạn đến nhậu tại quán ở thị trấn Ea Kar. Thấy anh Tây ngồi nhậu chung bàn với cậu ruột của mình, Dương nhớ lại chuyện 10 ngày trước bị nạn nhân đến đòi nợ và đánh nên nảy sinh ý định trả thù.

Dương rút dao thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh Tây khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, Dương bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu.

Biết tin nạn nhân tử vong, Dương đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Người đàn ông bị bắt giữ sau 37 năm trốn khỏi trại giam

Ngày 23-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phạm Văn Tiện (63 tuổi, quê Đồng Nai) sau 37 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục để bàn giao Tiện cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Năm 1982, Tiện bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 15 năm tù giam về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Sau đó, ông này chấp hành án phạt tại Trại tạm giam B5 - Công an tỉnh Đồng Nai.

Phạm Văn Tiện bị bắt giữ (Ảnh: Zing)
Phạm Văn Tiện bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Khi thi hành án, Tiện lợi dụng việc được ra ngoài, bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre, TP HCM. Đến năm 1990, ông này tới TP Đà Lạt làm nghề phụ hồ. Tại đây, Tiện đã đổi tên thành Nguyễn Văn Hải và lấy vợ, sinh sống trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt).

Sau thời gian tiến hành rà soát, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt giữ Tiện vào sáng 23-9.

Khai báo mất hơn 250 triệu đồng sau khi đăng ký vay tiền online

Ngày 23-9, Công an quận Long Biên (Hà Nội) điều tra xác minh thông tin trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 250 triệu đồng trên địa bàn.

Ngày 16-9, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, tiếp nhận trình báo của anh T. (29 tuổi, người địa phương) về việc đăng ký vay tiền online qua ứng dụng với lãi suất 0,5%. Hệ thống yêu cầu người này chuyển tiền trước mới cho vay tiền.

Sau khi chuyển 252,5 triệu đồng vào tài khoản yêu cầu nhưng không nhận được khoản vay, nam thanh niên phát hiện bị lừa và tới trình báo tại cơ quan công an. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Myanmar

Ngày 23-9, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cảnh báo rằng, cộng đồng quốc tế không còn nhiều thời gian để ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn ở Myanmar.

Người biểu tình phản đối đảo chính tại Mandalay, Myanmar ngày 22-3-2021

Người biểu tình phản đối đảo chính tại Mandalay, Myanmar ngày 22-3-2021

“Xung đột, đói nghèo và ảnh hưởng của đại dịch ngày càng nghiêm trọng. Myanmar phải đối mặt với vòng xoáy trấn áp, bạo lực và suy sụp kinh tế”, bà Bachelet cho biết.

Trong bối cảnh hỗn loạn, phong trào phản kháng vũ trang ngày càng phát triển. “Những xu hướng đáng lo ngại này cho thấy khả năng đáng báo động về một cuộc nội chiến leo thang”, bà Bachelet nhận định.

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam thử nghiệm vắc xin Nano Covax

Theo thông cáo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, ngày 23-9, Viện Nghiên cứu Tịnh tiến về Khoa học Công nghệ Y học (THSTI) thuộc Tổng vụ Công nghệ Sinh Học, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Nghiên cứu với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học dược Nanogen của Việt Nam, thông qua hội nghị trực tuyến.

Theo Bản ghi nhớ này, THSTI sẽ giúp Nanogen thử nghiệm đánh giá khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Nano Covax do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển để ngừa Covid-19. Kết quả nghiên cứu đánh giá sẽ là cơ sở quan trọng để Nanogen xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc xin Nano Covax.