[Tin nhanh sáng 23-9-2021] Bắt giữ đối tượng truy nã lừa bán thiên thạch bằng đất sét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên đột nhập cửa hàng trộm 35 chiếc điện thoại; Khởi tố kẻ chém chết người phụ nữ do mâu thuẫn lúc ăn nhậu; Bắt giữ đối tượng truy nã lừa bán thiên thạch bằng đất sét; Cha và con trai cùng vào tù vì buôn heroin; Tập đoàn Pháp yêu cầu Australia bồi thường hợp đồng tàu ngầm; Tàu sân bay mới nhất của Anh lần đầu chạm mặt tàu chiến Nga.

Thanh niên đột nhập cửa hàng trộm 35 chiếc điện thoại

Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ngày 22-9 xác nhận đã bắt được đối tượng trộm cắp số lượng lớn điện thoại di động tại một cửa hàng trên địa bàn huyện này.

Hôm 20-9, kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều điện thoại di động và tài sản khác tại cửa hàng điện thoại ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước. Qua sàng lọc, chiều 20-9, công an huyện phát hiện và triệu tập kẻ nghi vấn là Nguyễn Phước Huy (23 tuổi, quê Bình Định, đang tạm trú tại thị trấn Tiên Kỳ). Huy khai nhận rạng sáng cùng ngày, đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp 35 chiếc điện thoại, đem bán được 42 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Kiểm tra tại phòng trọ của Huy, công an phát hiện nhiều tang vật có liên quan.

Khởi tố kẻ chém người phụ nữ do mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Chiều 19-9, người dân trên đường Bãi Sậy (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) phát hiện người phụ nữ tên H từ trong nhà chạy ra kêu cứu, sau khi bị người đàn ông đâm. Nạn nhân sau đó đã gục trên vỉa hè, tử vong tại chỗ.

Hùng là đối tượng có tiền án về tội giết người

Hùng là đối tượng có tiền án về tội giết người

Qua điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là Trần Văn Hùng (SN 1965, trú tại TP Hưng Yên). Hùng khai, do có mâu thuẫn với bà H trong lúc ăn nhậu ở nhà con trai của nạn nhân, nên có ý định giết cả nhà nạn nhân để trả thù. Ngày 22-9, Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Bắt giữ đối tượng truy nã lừa bán thiên thạch bằng đất sét

Ngày 22-9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng Công an tỉnh Long An bắt giữ Hồ Văn Bình (53 tuổi, trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 12-2019.

Đối tượng Hồ Văn Bình

Đối tượng Hồ Văn Bình

Từ năm 2015, Bình cấu kết với 2 người khác lừa một số người rằng sở hữu loại thiên thạch có khả năng chữa các bệnh nan y và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Thiên thạch do các đối tượng dựng chuyện thực chất chỉ là cục đất sét được phủ sơn màu đen để lừa đảo. Sau khi đồng bọn bị bắt, Nình bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 23-8-2019 đến nay thì bị bắt giữ.

Cha và con trai cùng vào tù vì buôn heroin

Có khách đặt mua heroin, hai cha con Lầu Giống Mà (SN 1965) và Lầu Bá Vừ (SN 1996) cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An rủ nhau đi mua nợ heroin về bán. Ngày 25-1-2021, hai cha con người này cùng đồng phạm Lô Phò Loan (SN 1983) đến khu vực khe suối thuộc xã Na Ngoi gặp khách giao hàng thì bị công an ập vào bắt quả tang với tang vật là 1 bánh heroin (khối lượng 350 gam).

Tại phiên tòa xét xử hôm qua 22-9, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, khai vì nghèo, hám lợi nên đã rủ nhau buôn heroin. HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo mỗi người 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tập đoàn Pháp yêu cầu Australia bồi thường hợp đồng tàu ngầm

Australia hôm 16-9 tuyên bố hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công diesel-điện từ tập đoàn Naval Group của Pháp. Ngày 22-9, tập đoàn Naval Group cho biết sẽ gửi đề xuất bồi thường đến Australia sau khi nước này chấm dứt hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 40 tỷ USD. Hợp đồng này vào thời điểm ký là một trong những thỏa thuận quân sự lớn nhất thế giới.

Vụ hủy hợp đồng tàu ngầm giữa Australia và Pháp đã gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước

Vụ hủy hợp đồng tàu ngầm giữa Australia và Pháp đã gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước

Pháp ước tính mất khoảng 65 tỷ USD tưởng như đã nằm gọn trong tay sau hợp đồng đóng tàu ngầm với Australia. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng nước này những năm tới.

Tàu sân bay mới nhất của Anh lần đầu chạm mặt tàu chiến Nga

Tàu sân bay mới nhất của Anh HMS Prince of Wales trị giá 3,2 tỉ USD đã lần đầu tiên trạm mặt một tàu chiến Nga. Siêu tàu sân bay có lượng choán nước 65.000 tấn này đã rời cảng Portsmouth (Anh) để tham gia cuộc diễn tập Warrior được tổ chức 2 năm một lần.

Hải quân Hoàng gia Anh ngày 22-9 đã đăng bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội cho thấy với lời chú thích tàu HMS Prince of Wales “theo dõi” tàu chiến Smolnyy của Nga trong hành trình đi biển lần này. Tàu Smolnyy được cho là đang giám sát hạm đội tàu chiến của 9 nước trong NATO dự cuộc tập trận Warrior.

Tin cùng chuyên mục