[Tin nhanh sáng 24-11-2020] Đội trưởng thanh tra lái ô tô ngược chiều, tông chết nữ lao công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Cứu sống bệnh nhân hẹp 3 nhánh mạch vành có nhóm máu hiếm; Đội trưởng thanh tra lái ô tô ngược chiều, tông chết nữ lao công; Kỷ luật Phó chủ tịch phường cùng vợ tổ chức sinh nhật trong khu cách ly; Đâm chết vợ ngay tại nhà bố mẹ vợ; Ông Biden lựa chọn các quan chức Nội các và Nhà Trắng; Chuyên gia quốc tế sắp đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.

Cứu sống bệnh nhân hẹp 3 nhánh mạch vành có nhóm máu hiếm

Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân hẹp 3 nhánh mạch vành có nhóm máu hiếm bằng kỹ thuật truyền máu hoàn hồi. Ngày 23-11, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô.

Êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân ngày 11-11. Ảnh: TTXVN

Êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân ngày 11-11. Ảnh: TTXVN

Bệnh nhân Dương Văn M. (SN 1964, ngụ tại Cần Thơ) nhập viện ngày 20-10, trong tình trạng đau ngực trái nhiều. Kết quả chụp động mạch vành có cản quang cho thấy, bệnh nhân bị hẹp thân chung, hẹp nặng 3 nhánh động mạch vành. Đặc biệt, qua xét nghiệm, nhóm máu bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm O/ Rh(-). Bệnh nhân còn có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2.

Đội trưởng thanh tra lái ô tô ngược chiều, tông chết nữ lao công

Tối 23-11, trao đổi với báo giới, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra số 2 (thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên) để phục vụ công tác điều tra, sau khi ông Vương lái ô tô ngược chiều, tông chết một nữ lao công.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TNO

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TNO

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 21-11, ông Vương lái xe ô tô mang biển số 89A-104.55, khi đến đường Lê Văn Lương (phường An Tảo, TP Hưng Yên) thì xảy ra va chạm với một xe taxi, sau đó va chạm tiếp với xe máy do chị V.T.H (38 tuổi, trú huyện Tiên Lữ; là nhân viên của Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên) khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, hình ảnh tại hiện trường cho thấy ông Vương đã điều khiển xe ô tô đi ngược chiều, dẫn đến tai nạn.

Kỷ luật Phó chủ tịch phường cùng vợ tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Ngày 23-11, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đã có quyết định cách chức Đảng ủy viên đối với ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND phường 5) do trước đó cùng vợ là bệnh nhân Covid-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly.

Sau khi xử lý về mặt Đảng, Thành ủy Đông Hà đã gửi văn bản đến UBND TP Đông Hà. Ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà, cho biết sau khi nhận được quyết định về việc cách chức Đảng ủy viên đối với ông C. đã giao cho Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu xử lý về mặt nhà nước.

Đâm chết vợ ngay tại nhà bố mẹ vợ

UBND xã Tân Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc mâu thuẫn gia đình, dẫn đến chồng đâm vợ tử vong.

Sự việc xảy ra tại nhà ông Lâm Văn X. (80 tuổi, ở xã Tân Hưng) là cha ruột của nạn nhân. Vào khoảng 20h ngày 22-11, ông X. nghe vợ hô con gái bị đâm nên chạy ra thì thấy bà L.T.B. (48 tuổi, ở cùng địa phương) nằm trên vũng máu. Bà B. được xác định tử vong ngay sau đó.

Theo lời người nhà nạn nhân, hung thủ là Hồ Văn Do (47 tuổi - chồng bà B.). Công an địa phương đang truy tìm nghi can và điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Biden lựa chọn các quan chức Nội các và Nhà Trắng

Ngày 23-11, ông Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ, đã lựa chọn một số nhân vật cho các vị trí hàng đầu Nội các và Nhà Trắng.

Ông Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ

Trong đó, ông Antony Blinken sẽ là Ngoại trưởng, ông Jake Sullivan là Cố vấn An ninh quốc gia, ông Alejandro Mayorkas giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, bà Avril Haines là Giám đốc Tình báo quốc gia và bà Linda Thomas-Greenfield sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Chuyên gia quốc tế sắp đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

Chuyên gia quốc tế có thể sẽ sớm đến Trung Quốc để giúp điều tra nguồn gốc động vật của dịch Covid-19 trong bối cảnh ca nhiễm vượt 59 triệu.

“Chúng tôi hoàn toàn mong đợi và được các cộng sự trong Chính phủ Trung Quốc cam đoan rằng chuyến đi đến thực địa sẽ được tạo điều kiện thuận lợi và càng sớm càng tốt”, Giám đốc mảng tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan nói trong cuộc họp trực tuyến hôm 23-11.