[Tin nhanh tối 23-11-2020] Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư xin lỗi; Bắt nghi phạm giết người ở quán karaoke; Vĩnh Phúc: Phát hiện 2 thi thể dưới suối; Phá két sắt trộm hơn 200 triệu của doanh nghiệp; Dùng cần cẩu cứu voi kẹt dưới giếng ở Ấn Độ; Người Mỹ loay hoay quyết định liệu có về nhà đoàn tụ trong dịp lễ Tạ ơn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư xin lỗi

Chiều 23-11, thông tin từ UBND xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày một người dân trên địa bàn phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Hiện cháu bé đang được chính quyền giao cho chị Nguyễn Thị Loan tạm thời nuôi dưỡng

Hiện cháu bé đang được chính quyền giao cho chị Nguyễn Thị Loan tạm thời nuôi dưỡng

Theo đó, vào lúc 3h45 sáng 23-11, trong lúc chị Nguyễn Thị Loan (SN 1973, trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim) thức dậy đi tập thể dục thì phát hiện trước cổng nhà có để một thùng các tông, bên trong thùng có một bé trai sơ sinh, kèm bức thư mang nội dung: “Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này. Cầu xin trời phật phù hộ cho con”.

Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Loan đã báo cáo chính quyền và kịp thời đưa bé đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra, bé trai được khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, khỏe mạnh, không có dị tật.

Hiện tại, cháu bé đang được chính quyền giao cho chị Nguyễn Thị Loan tạm thời nuôi dưỡng. UBND xã Thạch Kim đã ra thông báo tìm người thân cho bé.

Bắt nghi phạm giết người ở quán karaoke

Ngày 23-11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt được Nguyễn Duy Tuấn (36 tuổi, người địa phương) khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tuấn là nghi phạm sát hại anh P.N.T. (28 tuổi) tại quán karaoke ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh.

Theo điều tra, đêm 21-11, mâu thuẫn nảy sinh tại quán karaoke Nghi Ân Club, Nguyễn Duy Tuấn đã đâm nhiều nhát vào người anh P.N.T. Nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tuấn trốn ra Hà Nội cho đến khi bị bắt.

Vĩnh Phúc: Phát hiện 2 thi thể dưới suối

Sáng 23-11, người dân phát hiện 2 thi thể tại suối Nhội, đoạn qua xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Thi thể nạn nhân chìm dưới nước sâu khoảng 1 m cùng xe máy mang biển số 88B1-127.08.

Hiện trường vụ việc (ảnh: Zing)

Hiện trường vụ việc (ảnh: Zing)

Lãnh đạo UBND xã Hồ Sơn cho biết, 2 nạn nhân là nam giới, độ tuổi 23-26, cùng trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Vị lãnh đạo UBND xã cho biết thêm, khu vực xảy ra sự việc là ngầm tràn, 2 bên đều có cột mốc cảnh báo nhưng không có đèn chiếu sáng.

Công an huyện Tam Đảo đang khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phá két sắt trộm hơn 200 triệu của doanh nghiệp

Ngày 23-11, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Đoàn Văn Tùng (30 tuổi, trú xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25-10, một công ty xây dựng tại phường Ninh Phong (TP Ninh Bình) bị kẻ gian đột nhập phá két sắt và lấy đi 214 triệu đồng.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định Đoàn Văn Tùng là nghi phạm.

Tùng khai nhận năm 2015, anh ta từng làm việc tại công ty nêu trên. Ngày 22-10 vừa qua, Tùng đến mua sắt tại công ty cũ để làm nhà và thấy kế toán mở két có nhiều tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đến ngày 25-10, nghi phạm đột nhập vào công ty này phá két, lấy đi số tiền nêu trên. Theo công an, Đoàn Văn Tùng có 4 tiền án tội Trộm cắp tài sản.

Dùng cần cẩu cứu voi kẹt dưới giếng ở Ấn Độ

Các quan chức kiểm lâm bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ cho biết, đã dùng cần cẩu kéo một con voi mắc kẹt dưới giếng.

Được biết, con voi đi lạc vào một ngôi làng giáp với khu rừng thuộc quận Dharmapuri ở Tamil Nadu. Con vật sau đó rơi xuống một cái giếng phủ đầy bụi rậm, không có hàng rào hay tường bao bọc xung quanh.

Con voi được đưa ra khỏi giếng bằng cần cẩu (ảnh: Guardian)

Con voi được đưa ra khỏi giếng bằng cần cẩu (ảnh: Guardian)

Để giải cứu con voi, đầu tiên, lực lượng kiểm lâm phát quang bụi rậm, sau đó cố gắng tháo nước của cái giếng. Tuy nhiên, trong lúc vùng vẫy, con voi đã phá vỡ các đường ống dẫn nước ra ngoài.

Sau cùng, lực lượng giải cứu cho con voi dùng thuốc an thần và sử dụng cần cẩu để đưa con vật ra khỏi giếng. Hoạt động giải cứu kéo dài 12 giờ đồng hồ.

Người Mỹ loay hoay quyết định liệu có về nhà đoàn tụ trong dịp lễ Tạ ơn

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra khuyến cáo, người dân hạn chế đi lại trong dịp lễ Tạ ơn trong bối cảnh vừa có một báo cáo mới với ước tính rằng, hơn 50% số trường hợp mắc Covid-19 tại Mỹ là lây từ những người không triệu chứng. Tuy nhiên, với nhiều dân Mỹ, việc ở lại hay về nhà là một quyết định không dễ dàng.

Đối với những người dân Mỹ vẫn quyết định di chuyển, CDC khuyến nghị áp dụng các biện pháp an toàn gồm đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách 2 m và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn.