Tiêm kích thế hệ thứ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tung cánh

ANTD.VN - Tiêm kích thế hệ thứ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên KAAN đã chính thức cất cánh lần đầu tiên, mở ra bước tiến quan trọng đối với nền công nghiệp quân sự của Ankara. 
"Tiêm kích tàng hình KAAN đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Điều đó sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chúng ta", công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS) thông báo ngày 21/2.
Video do TUSAS chia sẻ cho thấy tiêm kích KAAN cất cánh từ căn cứ không quân Akinci ở phía tây bắc thủ đô Ankara.
CEO TUSAS Temel Kotil cho biết chiếc tiêm kích đã bay 13 phút và đạt độ cao hơn 2.400 mét.
Chiếc tiêm kích tàng hình này đã bay trong trạng thái thả càng, quy tắc thường áp dụng trong chuyến bay đầu tiên của mọi loại phi cơ, trước khi vòng trở lại căn cứ.
"Với tiêm kích KAAN, đất nước chúng ta sẽ không chỉ sở hữu một chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, mà còn cả các công nghệ mà ít quốc gia trên thế giới có được", ông Haluk Gorgun, người đứng đầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), bình luận sau chuyến bay.
KAAN là mẫu chiến đấu cơ đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, nằm trong dự án TF-X được nước này khởi động năm 2010.
TUSAS sau đó một năm ký thỏa thuận trị giá 125 triệu USD với công ty quốc phòng BAE Systems của Anh để hợp tác phát triển chiếc tiêm kích.
KAAN ban đầu sẽ được trang bị hai động cơ General Electric F-110, vốn đang được tiêm kích thế hệ thứ 4 F-16 của Mỹ sử dụng.
Sau đó sẽ chuyển sang dùng động cơ nội địa khi bước vào quá trình sản xuất hàng loạt, dự kiến diễn ra năm 2028.
Thổ Nhĩ Kỳ chưa tiết lộ nhiều đặc tính kỹ thuật của dòng chiến đấu cơ này.
Tuy vậy theo nhiều nguồn tin thì chiến đấu cơ này có chiều dài 21m, sải cánh dài 14m, vận tốc tối đa Mach 1.8, trần bay tối đa 16,8km.
Loại máy bay này sẽ được tích hợp radar AESA, hệ thống tác chiến điện tử tích hợp AI và các tên lửa hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một điểm đáng chú ý khác là một số bộ phận thân vỏ của tiêm kích này sẽ được sản xuất bằng công nghệ in 3D.
Các thông tin về tiết diện phản xạ radar của tiêm kích này vẫn chưa được công bố.
Dự án TF-X, tiền thân của KAAN bắt đầu tồn tại dưới dạng đồ họa vào năm 2010. Dự án trở nên quan trọng hơn nhiều đối với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 3 năm trước.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh phát triển dòng tiêm kích tàng hình này được cho là có liên quan đến dự án F-35.
Mỹ đã từ chối bán F-35 và đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án này sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
Hình ảnh của tiêm kích KAAN đươc cho là "vay mượn" từ thiết kế của tiêm kích tàng hình nổi tiếng F-22 Raptor.
Với việc cho bay thử thành công, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là quốc gia thứ 4 trên thế giới sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ 5.
Các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 hiện tại trên thế giới bao gồm bộ đôi F-22 và F-35 của Mỹ, Su-57 của Nga và J-20, J-31 của Trung Quốc.