Tiêm kích Su-27 Nga chặn oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-10 thông báo, 2 oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ đã bị tiêm kích Su-27 ngăn chặn khi đang tiếp cận không phận Nga trên Biển Baltic.
Oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ

Oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã phát hiện 2 mục tiêu trên không trên vùng biển Baltic và 1 máy bay tiêm kích đã được điều động để nhận dạng và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm không phận quốc gia Nga.

Tổ bay Su-27 xác định những mục tiêu này là B-1B Lancer, đây là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa được thiết kế để mang tên lửa và bom, có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân. Khi máy bay chiến đấu Nga đến gần, 2 máy bay ném bom chiến lược Mỹ đổi hướng và bay ra xa khỏi biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, không có vi phạm không phận nào xảy ra và việc ngăn chặn hoàn toàn phù hợp với các quy tắc ứng xử an toàn và luật pháp quốc tế liên quan đến vùng biển trung lập.

Đầu tháng này, Mỹ đã điều một số máy bay ném bom B-1 và khoảng 100 quân nhân từ Phi đội ném bom viễn chinh số 9 ở Dyess, bang Texas tới căn cứ Fairford của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh.

Việc triển khai này là một phần trong hoạt động cung cấp cho Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “những lựa chọn chiến lược để đảm bảo cho các đồng minh và đối tác, đồng thời ngăn chặn sự xâm phạm tiềm tàng của đối thủ trên khắp châu Âu và trên toàn cầu”.

B-1B là máy bay ném bom hạng nặng chiến lược siêu âm được Mỹ đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không của Liên Xô cũ, có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Trong số khoảng 100 chiếc B-1B được sản xuất, khoảng 45 chiếc vẫn còn phục vụ trong Không quân Mỹ.