Tiêm kích MiG-29K Ấn Độ có tên lửa đạn đạo Israel 'ưu việt hơn Kinzhal'

ANTD.VN - Tên lửa Rampage của Israel sẽ được tích hợp vào tiêm kích MiG-29K của Hải quân Ấn Độ.

Báo chí Ấn Độ vừa đăng tải hình ảnh chụp tại căn cứ Ganga ở thành phố Goa, nơi đóng quân của Phi đội thử nghiệm thuộc Hải quân Ấn Độ, cho thấy lực lượng này đã nhận được tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Rampage của Israel để trang bị cho tiêm kích MiG-29K.

Thông tin rò rỉ về việc quốc gia Nam Á có ý định mua tên lửa Rampage từ Israel đã xuất hiện từ tháng 12 năm 2022 và đến thời điểm hiện tại thì điều này đã trở thành sự thực.

Ban đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định trang bị tên lửa Rampage cho tiêm kích hạng nặng Su-30MKI của Không quân, nhưng chưa rõ tại sao hiện tại họ lại ưu tiên vũ khí này cho dòng MiG-29K hạng nhẹ của Hải quân.

Có một điều đặc biệt đó là tên lửa Rampage của Israel chính là phiên bản phóng từ trên không của đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA. Chương trình này bắt đầu từ năm 2012 với tên gọi Dự án Mars.

Như vậy thực chất Israel là quốc gia đi tiên phong trong việc đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất lên máy bay để biến nó thành loại không đối đất, sau đó vài năm Nga mới thực hiện dự án tương tự với đạn 9M723 của Iskander-M để tạo ra Kh-47M2 Kinzhal (Dao găm).

Với việc tiêm kích MiG-29K được tích hợp tên lửa Rampage, Hải quân Ấn Độ đã có trong tay một vũ khí tấn công tầm xa lợi hại, thậm chí còn được nhận xét là sở hữu nhiều ưu điểm hơn so với Dao găm của Nga.

Để làm rõ nhận xét trên thì cần thực hiện một vài phép so sánh, đầu tiên, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal có trọng lượng lên tới 4,3 tấn, chiều dài 9 m; đường kính thân 0,9 m; tầm bắn tối đa 2.000 km và tốc độ Mach 10.

Trong khi đó tên lửa Rampage của Israel chỉ dài 4,7 m; trọng lượng 570 kg; đường kính thân 306 mm; tốc độ tối đa Mach 3,5 và đạt tới tầm bắn lớn nhất 250 - 300 km.

Mặc dù nhìn qua có vẻ như Kh-47M2 Kinzhal trội hơn Rampage nhưng phải nhắc lại rằng tên lửa Nga có kích thước lớn gấp nhiều lần và đòi hỏi điều kiện phóng rất ngặt nghèo.

Nga đã phải sửa đổi khung thân tiêm kích MiG-31BM thành MiG-31K để chịu được trọng lượng của quả đạn, khi phóng thì máy bay cũng phải leo tới độ cao 20 km và duy trì tốc độ Mach 2.

Trong khi đó tên lửa Rampage của Israel có thể tích hợp cho bất cứ dòng chiến đấu cơ nào và phóng ở độ cao cũng như vận tốc đa dạng, có thể tập kích đối phương bằng nhiều đạn cùng lúc.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal của Nga nếu đưa lên máy bay ném bom và phóng ở điều kiện tương đương Rampage thì được nhận xét là cũng không vượt trội quá nhiều so với vũ khí của Israel.

Ngoài ra còn một yếu tố nữa cần xem xét, đó là Kinzhal chỉ sử dụng trong Quân đội Nga còn Rampge có thể được Israel xuất khẩu rộng rãi và giá thành của nó cũng rẻ hơn rất nhiều.

Do vậy nếu xét tổng hợp trên nhiều yếu tố thì rõ ràng tên lửa Rampage của Israel sở hữu nhiều ưu điểm hơn khi đặt cạnh Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Có lẽ nhận thấy thực tế trên, cộng với mối quan hệ về mặt quân sự khá chặt chẽ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đặt niềm tin vào tên lửa Rampage khi mua nó để trang bị cho các chiến đấu cơ của mình.