Các chính trị gia phương Tây vẫn đang tranh cãi về ý tưởng có nên tịch thu tài sản của Nga và dùng để tái thiết Ukraine hay không, khi ước tính công cuộc trên cần số tiền khổng lồ, khoảng 500 đến 1.000 tỷ USD.
Trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến đề xuất sử dụng khoản dự trữ ngoại hối và vàng của Nga đang bị phong tỏa, với số tiền lên tới 330 tỷ USD. Tuy nhiên tờ New York Times đã chỉ ra những khó khăn lớn trong việc thực hiện biện pháp này.
Hiện tại ở châu Âu và Mỹ, cơ chế pháp lý vẫn chưa được đưa ra nhằm thu giữ các khoản tiền của Nga đang bị phong tỏa.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen vào tháng 6/2023 đã hứa sẽ trình bày một phương pháp để sử dụng các nguồn tài sản dự trữ đang bị phong tỏa của Liên bang Nga.
Tuy nhiên bước đi như vậy gây ra một số lo ngại đáng kể giữa các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu tham gia cuộc thảo luận về ý tưởng này.
Về mặt lý thuyết, việc rút tiền của Nga chỉ có thể thực hiện được theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tòa án Công lý Quốc tế hoặc như một phần của "thỏa thuận sau chiến tranh".
Nếu phương Tây chủ động tiến hành bước đi trên trong điều kiện hiện tại có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, gây ra nhiều hậu quả cho chính những quốc gia thực hiện ý tưởng này.
"Tịch thu trực tiếp tài sản nhà nước của Nga sẽ tạo ra rủi ro pháp lý và tài chính rất đáng kể", tờ New York Times nhấn mạnh. Do vậy, quyết định về tài sản của Nga đã bị hoãn lại cho đến mùa thu.
Một số chính trị gia đã xác nhận với tờ báo Mỹ rằng hiện tại không có cơ chế pháp lý đáng tin cậy nào để tịch thu tài sản của Nga, bất chấp thực tế là chúng đang chịu các biện pháp quản lý của Liên minh Châu Âu.
Theo hãng tin Bloomberg, thay vì tịch thu tài sản của Nga, phương Tây nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc sử dụng tạm thời chúng.
Liên minh châu Âu đã tập trung vào hai lựa chọn trong khi tiếp tục tìm hiểu xem tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga có thể được sử dụng và gửi đến Ukraine như thế nào.
Phần lớn số tiền này nằm trong ngân hàng Euroclear Ltd, tính đến quý đầu tiên của năm nay, tài sản đã tạo ra thu nhập gần 750 triệu euro. Thay vì kiểm soát trực tiếp lãi từ tiền gửi của Nga, EU ưu tiên phương án thứ hai - cái gọi là tiền gửi không lường trước được.
Các công ty nắm giữ tài sản của Nga và kiếm được lợi nhuận bằng cách đầu tư chúng sẽ nhận yêu cầu chuyển một số tiền đáng kể sang châu Âu. Điều này có thể làm giảm rủi ro pháp lý cho khối vì EU sẽ không trực tiếp quản lý họ.
Tuy nhiên không phải tất cả đều đồng thuận với bước đi trên. Theo hãng tin Bloomberg, một số ngân hàng lớn lo ngại việc tự ý chiếm đoạt tài sản của Nga có thể dẫn đến việc Moskva trả đũa vào những lợi ích còn lại của mình.
Tóm lại, phương Tây vẫn loay hoay trong việc xử lý khoản tiền của Nga đang bị phong tỏa.