Thức xuyên đêm in giấy đi đường phục vụ người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Để người dân có giấy đi đường, giấy mua hàng thiết yếu theo đúng quy định của Chỉ thị 20 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng với các đơn vị, địa bàn thuộc CATP Hà Nội, ngay khi có mẫu, CAQ Hà Đông đã phối hợp cùng các phường trên địa bàn xuyên đêm in 2 loại giấy này phục vụ nhân dân...

Tính đến 11h sáng nay (6-9), CAQ Hà Đông đã in được hơn 2.000 giấy đi đường, cung cấp thông tin hỗ trợ để UBND các phường in hơn 27.000 giấy đi chợ, mua hàng thiết yếu phục vụ người dân theo đúng quy định của Chỉ thị 20 của UBND TP.

CBCS CAP Văn Quán xuyên đêm in giấy đi đường phục vụ nhân dân

CBCS CAP Văn Quán xuyên đêm in giấy đi đường phục vụ nhân dân

Ngay sau khi cơ quan cấp trên có chỉ đạo, chủ trương về các nhóm cấp giấy đi đường, CAQ Hà Đông đã chỉ đạo công an các phường rà soát, điều tra cơ bản, lập hòm thư điện tử để người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ. Đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết để gửi hồ sơ xin cấp giấy qua e-mail.

Sáng 6-9, giấy đi đường có mã QR đã được gửi tới người dân

Sáng 6-9, giấy đi đường có mã QR đã được gửi tới người dân

Ngay trong chiều 5-9 khi mẫu giấy đi đường được gửi tới Công an các quận, huyện thuộc vùng 1, chỉ huy CAQ đã yêu cầu công an 17 phường trên địa bàn tập trung in giấy đi đường cho người dân, đồng thời gửi thông tin người dân về UBND phường để in giấy đăng ký mua hàng thiết yếu.

CBCS CAP Văn Quán hỗ trợ UBND phường in giấy mua hàng thiết yếu phục vụ nhân dân

CBCS CAP Văn Quán hỗ trợ UBND phường in giấy mua hàng thiết yếu phục vụ nhân dân

Trung tá Phùng Văn Quang, Trưởng CAP Văn Quán chia sẻ, biết là làm đêm sẽ vất vả cho CBCS, song trên thực tế, mỗi người đều nhận thấy buổi đêm đường truyền tốt hơn, ít bị trục trặc hơn so với ca làm việc ngày vì nhiều người cùng lúc truy cập. “Do đó, chúng tôi động viên CBCS, hỗ trợ những bữa ăn nhẹ để anh em có sức làm việc thâu đêm, với một tinh thần cao nhất vì nhân dân phục vụ”.

Bác Đồng Mạnh Quân, người dân phường Văn Quán bày tỏ, chiều tối qua, tôi mới gửi hồ sơ cá nhân đang làm việc cho doanh nghiệp của mình để xin cấp giấy đi đường. Vậy mà sáng nay, chúng tôi đã nhận được giấy, thể hiện thái độ trách nhiệm của lực lượng công an nói chung, CAP Văn Quán nói riêng trong việc thực hiện chủ trương mới của thành phố.

Gần 3 vạn thẻ đi mua hàng thiết yếu đã được CAQ Hà Đông phối hợp với UBND các phường in để phục vụ nhân dân

Gần 3 vạn thẻ đi mua hàng thiết yếu đã được CAQ Hà Đông phối hợp với UBND các phường in để phục vụ nhân dân

“Với những người chưa được cấp giấy đi đường, chúng tôi cho rằng đó là vì hồ sơ chưa đạt yêu cầu, chưa mang tính cấp thiết nên chưa thỏa đáng để được cấp giấy chứ không phải cơ quan công an gây khó khăn. Trong trường hợp này, người dân không có giấy đi đường nên tuân thủ nguyên tắc ở nhà để chung tay cùng cả cộng đồng phòng chống dịch, giảm áp lực cho lực lượng tuyến đầu” - bác Quân nhìn nhận.