Thủ lĩnh tối cao ẩn dật của Taliban ra mặt, xoá tan tin đồn đã chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nguồn tin ngày 31-10 cho biết, Haibatullah Akhundzada - thủ lĩnh tối cao vốn ẩn dật của Taliban đã xuất hiện ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Akhundzada, được gọi là thủ lĩnh của các tín hữu hay Amir ul Momineen, đã không xuất hiện công khai ngay cả sau khi Taliban tiếp quản đất nước vào tháng 8-2021, làm dấy lên đồn đoán rằng ông này đã chết.

Một thủ lĩnh cấp cao của Taliban chứng kiến sự có mặt của ông Akhundzada nói rằng, thủ lĩnh tối cao đã đến thăm Jamia Darul Aloom Hakimia, một trường tôn giáo ở Kandahar vào ngày 30-10.

Dù sống ẩn dật, ông Akhundzada vẫn là thủ lĩnh tối cao của Taliban từ năm 2016

Dù sống ẩn dật, ông Akhundzada vẫn là thủ lĩnh tối cao của Taliban từ năm 2016

Khi Taliban công bố chính phủ lâm thời của mình vào tháng 9 sau khi quân đội nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút lui, nhân vật bí ẩn Akhundzada vẫn đóng vai trò mà ông ta đã nắm giữ từ năm 2016, đó là lãnh đạo tối cao, người có quyền trên hết đối với các vấn đề chính trị, tôn giáo và quân sự của lực lượng Taliban.

Mặc dù một số quan chức nói rằng ông Akhundzada vẫn xuất hiện trước công chúng một cách không công khai, nhưng đây là lần xuất hiện đầu tiên Taliban xác nhận về sự hiện diện của ông này.

Bức ảnh duy nhất về thủ lĩnh tối cao này được đăng trên dữ liệu Twitter của Taliban vào tháng 5-2016. Sự tồn tại bí hiểm này đã dẫn đến những đồn đoán về nơi ở cũng như sức khỏe của ông Akhundzada.

Trước đó, Taliban trong nhiều năm liền không xác nhận về cái chết của người sáng lập và lãnh đạo tối cao ban đầu, Mullah Omar.