- Vì sao người Kurd ở Syria "chia tay" Mỹ, theo Nga?
- Syria: Cảnh thị trấn Kessab vừa được giải phóng
- Lãnh đạo đối lập phản đối chính sách ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz.
Khi được hỏi về cáo buộc của Bộ Ngoại giao Syria gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Yilmaz nói: “Đó không phải là sự thật. Chúng tôi không hề có ý định đưa binh sĩ tới Syria”, kênh truyền hình địa phương Haberturk dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Yilmaz trước một ủy ban quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Chính phủ Syria cáo buộc rằng, khoảng 100 tay súng Ankara đã tới Syria hôm 13-2 trên 12 xe bán tải, có trang bị súng máy hạng nặng để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad.
Đồng thời, ông Yilmaz cũng phủ nhận thông tin cho rằng, các chiến đấu cơ Saudi Arabia đã đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường hoạt động chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Tuy nhiên, ông Yilmaz thừa nhận, hai bên (Ankara và Riyadh) đã đạt được đồng thuận để Saudi Arabia điều 4 máy bay chiến đấu F-16 đến Thổ Nhĩ Kỳ.