Thiếu niên lớp 9 mang dao bầu đến trường “xử” học sinh lớp dưới tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn nhỏ nhặt, Khánh mang theo dao bầu tới trường, rồi lạnh lùng đâm học sinh lớp dưới tử vong ngay giữa giờ ra chơi.

Sáng 1-10, đưa Nguyễn Quốc Khánh (SN 2006, trú tại xã Hồng Thái, Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt thiếu niên này 8 năm tù về tội “Giết người”. Về dân sự, Tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng truy tố cùng lời khai tại phiên tòa, chiều 30-3-2021, Nguyễn Quốc Khánh và 2 nam thiếu niên cùng học lớp 9 - Trường THCS Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) đang chơi điện tử tại một quán Internet thì có một người bạn tên Khuềnh (không rõ địa chỉ) hớt hải chạy tới nói bị một nhóm người cầm gạch ném vào lưng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thấy vậy, Khánh cùng 2 người bạn chạy ra ngoài xem thì thấy Nguyễn Văn Hoàng Dương (SN 2007, trú cùng địa phương và cũng là học lớp 8 Trường THCS Hồng Hà) đang cầm đoạn gậy trong tay đứng cùng nhóm nam thiếu niên lạ mặt. Khi nhóm Khánh xuất hiện, Dương và nhóm bạn vội bỏ chạy.

Đến khoảng 16h ngày 31-3-2021, Khánh và bạn đi xe đạp qua đoạn đường 20m, thuộc xã Hồng Hà thì gặp Dương. Nghĩ lại chuyện hôm trước, Khánh rút dép ném thì Dương bỏ chạy.

Tối cùng ngày, Dương nhìn thấy Khánh và 2 người bạn đi xe đạp ra đoạn đường mường, gần nghĩa trang xã Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) nên nhắn tin cho bạn là Lê Hữu Nguyên (SN 2006, trú xã Hạ Mỗ, Đan Phượng) với nội dụng: “Khánh nó đánh tao, mày lên giúp. Khánh đang ở chỗ đường nghĩa trang xã Hạ Mỗ”.

Nhận được tin nhắn, Nguyên rủ Lê Hữu Huy (SN 2005, trú xã Hạ Mỗ, Đan Phượng) đi xe máy đến gặp Dương. Gặp nhau, Dương nói cho Nguyên biết vị trí chính xác Khánh đang có mặt. Ngay sau đó, Nguyên và Huy phóng xe máy tới chỗ Khánh.

Giáp mặt nhau, Nguyên nói với Khánh: “Mày thích đánh thằng Dương không”, rồi cùng Huy xông vào dùng chân tay đánh đấm đối phương. Đánh Khánh một trận, Huy bảo nam thanh niên lớp 9 đứng yên tại chỗ để cậu ta đi đón Dương tới.

Được bạn chở tới chỗ đối thủ, Dương và Nguyên tiếp tục xông vào đánh Khánh. Trước khi bỏ đi, Dương còn chua thêm một câu với Khánh: “Có giỏi mai xuống đánh tao”.

Bực tức vì bị nam sinh lớp 8 cùng trường rủ bạn đến đánh hội đồng, sáng 1-4-2021, Khánh nhét con dao bầu vào cặp sách, rồi đến lớp. Sau đó, tới giờ ra chơi tiết thứ 2, Khánh ôm cặp sách đựng dao bầu bên trong tới lớp của Dương.

Thấy đối phương đột ngột xuất hiện, Dương đang ngồi trên ghế bàn giáo viên vội đứng phắt dậy thủ thế nhưng không kịp. Bởi cùng thời điểm, Khánh rút dao ra đâm một nhát trúng vùng ngực phải của nam sinh lớp 8.

Gây án xong, Khánh lạnh lùng mang dao về lớp ngồi. Biết chuyện, bảo vệ Trường THCS Hồng Hà liền dẫn nam thiếu lớp 9 tới cơ quan công an đầu thú.

Về phần Nguyễn Văn Hoàng Dương, dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn bị tử vong. Kết luận giám định pháp y xác định, nam sinh lớp 8 tử vong do mất máu cấp không thể hồi phục.

Bị đưa ra tòa xét xử, Khánh khai nhận hằng ngày, cậu ta vẫn chăm chỉ đi học và chỉ những ngày được nghỉ mới đi chơi game. Theo bị cáo, do sợ bị Dương gọi người lên đánh tiếp nên mang theo dao đến trường để phòng thân, đồng thời đe dọa nam sinh lớp 8.

"Hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo rất ân hận và xin lỗi vì đã gây đau thương cho gia đình nạn nhân"- Khánh nói.

Trong khi ấy, có mặt tại phiên tòa, thầy giáo chủ nhiệm của Khánh cho biết, bị cáo có học lực và hành kiểm trung bình, có năm học lực yếu phải thi lại mới được lên lớp, chưa lưu ban năm nào.

Về phần mình, mẹ nam sinh lớp 8 trình bày, gia đình rất đau đớn khi mất đi đứa con trai. "Không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy ra ngay trong môi trường an toàn là lớp học. Dù biết cháu Khánh chưa đủ tuổi thành niên, chưa thể chịu hình phạt nặng nhưng tôi mong tòa án xử thật nghiêm minh để đủ sức răn đe và giáo dục ngoài xã hội" – mẹ bị hại đề nghị.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh mức án nêu trên.