Thêm hình ảnh vụ cháy khiến 72 công nhân nhà máy giày thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 72 công nhân đã thiệt mạng khi ngọn lửa bùng phát trong một nhà máy giày ở Valenzuela, ngoại ô thủ đô Manila, Philippines đêm 13-5.

Cảnh sát Philippines cho biết, vụ việc xảy ra do các tia lửa từ mũi hàn của thợ hàn đã bắn vào các hóa chất dùng để sản xuất giày, gây ra cháy nổ ở dưới tầng một. Nhiều công nhân đã nhanh chóng chạy lên tầng 2 để tránh nạn, tuy nhiên, họ lại bị mắc kẹt ở đây do các cửa sổ đã bị rào kín bằng các thanh sắt kim loại.
Thêm hình ảnh vụ cháy khiến 72 công nhân nhà máy giày thiệt mạng ảnh 1Ngọn lửa kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ

Ngọn lửa kéo dài trong vòng 5 giờ đồng hồ trong đêm 13-5, nhiều công nhân đã nhắn tin, gọi điện cầu cứu gia đình trước khi mất liên lạc đột ngột và bị thiêu cháy.

Cảnh sát nói rằng, trong thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng 200 đến 300 người đang làm việc trong phân xưởng. Tuy nhiên, đến giờ họ cũng chưa thể đưa ra một con số chính xác vì sổ quản lý công nhân đã bị cháy và người quản lý xưởng nằm trong số những người thiệt mạng.
Thêm hình ảnh vụ cháy khiến 72 công nhân nhà máy giày thiệt mạng ảnh 2Lực lượng cứu hỏa có mặt ở hiện trường dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn

Ông Dionesio Candido có 4 người thân nằm trong số những người mất tích cho biết ông đã nhìn thấy hàng chục thi thể cháy đen xếp chồng lên nhau, khi các nhà chức trách cho phép ông vào hiện trường.
Thêm hình ảnh vụ cháy khiến 72 công nhân nhà máy giày thiệt mạng ảnh 3Phân xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn

Được biết, khu xưởng xảy ra vụ cháy thuộc sự quản lý của công ty Kentex Manufacturing Corp, chuyên sản xuất giày bằng cao su và sử dụng các hóa chất dễ gây cháy nổ.

Những người sống sót và thân nhân nạn nhân cho biết các công nhân làm việc tại nhà máy nhận được mức lương thấp hơn mức tối thiểu và không có bảo hộ lao động khi thường xuyên tiếp xúc với hóa chất. Hơn nữa, họ cũng không nắm rõ các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ cũng như không biết nơi thoát hiểm trong phân xưởng.
Thêm hình ảnh vụ cháy khiến 72 công nhân nhà máy giày thiệt mạng ảnh 4Những thi thể cháy đen được đưa ra khỏi đám tro tàn

Sau khi đám cháy được dập tắt, sáng 14-5, các nhân viên pháp y của Philippines đã thu thập những thi thể cháy đen đưa đi xác định danh tính. Tuy nhiên, ông Emmanuel Aranas, trưởng văn phòng pháp y của cảnh sát Philippines cho biết, công việc xác định sẽ vô cùng khó khăn do các dấu vân tay đã bị phá hủy, “cảnh sát buộc phải giám định ADN thông qua mẫu lấy từ người thân”.
Thêm hình ảnh vụ cháy khiến 72 công nhân nhà máy giày thiệt mạng ảnh 5Nỗi đau của người thân 

Thị trưởng của thành phố Valenzuela, ông Rexlon Gatchalian nói rằng ông hy vọng số người chết sẽ không tăng lên, vì số lượng các thi thể trùng khớp với số người mất tích.

Vào buổi chiều cùng ngày, nhiều người biểu tình đã tụ tập trên đường phố yêu cầu cảnh sát Philippines phải tìm ra và trừng phạt những người có trách nhiệm trong vụ việc.